Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sân khấu biểu diễn nghệ thuật thu hút khán giả nhí dịp lễ

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày của năm nay, nhiều gia đình chọn cách ở lại thành phố và tham gia một số hoạt động vui chơi, trong đó, sự hưởng ứng của các khán giả nhí đã góp phần tạo nên sự sinh động cho các nhà hát, rạp xiếc và sân khấu kịch nói.

Theo nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên, Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B, do kỳ nghỉ lễ kéo dài nên đơn vị đã tổ chức lịch diễn phục vụ cho nhiều nhóm khán giả, đặc biệt là nhóm khán giả nhỏ tuổi (khán giả nhí). Những ngày qua, khách chủ yếu chọn xem các suất diễn buổi chiều và tối. Lượng ghế lấp đầy cũng đạt từ 70% trở lên. Trong đó có khoảng 10% là những khán giả đã từng xem vở diễn.

“Mỗi vở diễn sẽ mang lại một thông điệp khác nhau. Mục đích chúng tôi hướng tới là phục vụ cho cả gia đình nên phải làm kịch sao cho cả ba mẹ và bé đều hài lòng. Dịp hè sắp tới, Nhà hát kịch 5B cũng sẽ có thêm 2 vở diễn kịch với đa dạng phong cách để phục vụ khán giả”, bà Uyên bộc bạch.

Ngoài ra, rạp xiếc cũng là lựa chọn của nhiều ba mẹ và bé, cùng gia đình đến xem kịch xiếc, chị Thu Thủy cho biết, cả nhà đã lên kế hoạch cho trẻ xem kịch xiếc từ lâu, đây là dịp để vừa đưa bé đi chơi, vừa giúp bé tiếp cận được với môi trường mới, cho bé biết thêm những thông điệp mới đằng sau màn diễn. Bên cạnh đó, những nơi biểu diễn loại hình nghệ thuật như thế này thường có giới hạn số lượng người nhất định nên mình cũng yên tâm về công tác tự phòng dịch.

Ghi nhận của Kinh tế Sài Gòn Online tại một số nơi tổ chức biểu diễn nghệ thuật dịp lễ:

Tại Nhà hát kịch 5B, những vở kịch thường kéo dài khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, trong đó có phần biểu diễn, tương tác trực tiếp với khán giả. Theo bà bầu Mỹ Uyên, thời gian này vừa đủ để truyền tải một thông điệp vừa tạo cơ hội cho gia đình còn thời gian để tham gia những hoạt động khác. Ảnh: T.Đào
Nghệ sĩ tương tác với khán giả nhí. Ảnh: T.Đào
Trong một vở diễn, mỗi nghệ sĩ sẽ hóa thân vào một nhân vật sao cho khán giả dễ nhận ra nhất. Ảnh: T.Đào
Khán giả nhí và phụ huynh thích thú với màn diễn kịch. Theo khán giả Bảo Ngọc, ngụ quận 4 cho hay, dịp lễ này gia đình quyết định ở lại thành phố. Do đó, chị đưa bé đi xem kịch để bé tiếp xúc với một môi trường mới với ánh sáng, âm thanh và trang phục ngoài đời thay vì xem qua truyền hình. “Nhìn thấy bé mạnh dạn tương tác với dàn nghệ sĩ và thích thú với vở diễn làm mình cũng cảm thấy vui lây”, chị cười. Ảnh: T.Đào
Nhân vật trong vở diễn và bé chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc màn diễn. Ảnh: T.Đào
Những địa điểm khác như rạp xiếc cũng là nơi để các bậc phụ huynh cùng con trẻ ghé đến. Các suất diễn về tối đang thu hút lượng khán giả đến xem. Ảnh: T.Đào
Phòng vé trước giờ biểu diễn. Ảnh: T.Đào
Chị Thu Thủy cùng gia đình xem một vở kịch xiếc về lịch sử. Chị cho biết thêm, chọn rạp xiếc này vì vừa đi xem biểu diễn vừa có một không gian vui chơi nhỏ dành cho trẻ em. “Hy vọng, sau vở diễn, các cháu sẽ biết về nhiều loại hình nghệ thuật và học hỏi nhiều hơn về lịch sử”, chị Thủy chia sẻ. Ảnh: T.Đào
Nhà hát lớn TPHCM cũng là một lựa chọn cho người dân và du khách xem biểu diễn nghệ thuật. Ngoài ra, đây còn là một nơi cho du khách ghé tham quan và check-in dịp lễ này. Ảnh: T.Đào

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới