Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sản lượng bia tăng mạnh trong bốn tháng qua

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sản lượng bia tăng mạnh trong bốn tháng qua

Sơn Nghĩa

Sản lượng bia tăng mạnh trong bốn tháng qua
Tính chung 4 tháng, tổng sản lượng bia từ các công ty sản xuất bia của cả nước ước đạt 827,5 triệu lít, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Ảnh: TL BM.

(TBKTSG Online) – Mặc dù kinh tế khó khăn, nhiều ngành sản xuất đình đốn vì không có đầu ra, nhưng riêng ngành bia rượu vẫn có sản lượng tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu thụ bia tăng dẫn đến sản lượng bia các loại trong tháng 4 ước đạt 233,4 triệu lít, tăng 14,6% so với tháng 4-2012. Tính chung 4 tháng, tổng sản lượng bia từ các công ty sản xuất bia của cả nước ước đạt 827,5 triệu lít, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Trong đó,sản lượng của Bia Hà Nội ước 138,3 triệu lít, tăng 41,4%; Bia Sài Gòn ước đạt 450,3 triệu lít, tăng 23,6% so với 4 tháng đầu năm 2012.

Về rượu, tổng sản lượng rượu của cả nước trong 4 tháng đầu năm đạt khoảng 4,8 triệu lít. Trong số này, Rượu Hà Nội ước đạt 3,6 triệu lít, Rượu Đồng Xuân ước đạt 0,6 triệu lít. Sản lượng nước giải khát các loại ước đạt gần 19,7 triệu lít, trong đó sản phẩm của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn ước đạt 12,6 triệu lít, tăng 39% so với cùng kỳ.

Theo thống kê của các công ty nghiên cứu thị trường, Việt Nam có khoảng 350 cơ sở sản xuất bia có trụ sở ở hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước, và đang tiếp tục tăng mạnh về số lượng. Trong số này, có hơn 20 nhà máy đạt công suất trên 20 triệu lít/năm, 15 nhà máy có công suất lớn hơn 15 triệu lít/năm, và có tới 268 cơ sở có năng lực sản xuất dưới 1 triệu lít/năm. Với mức tiêu thụ trung bình khoảng 2,7 tỉ lít bia/năm (khoảng 24 lít/đầu người/năm), Việt Nam đã trở thành nước thứ ba có lượng tiêu thụ bia cao nhất châu Á, sau Nhật và Trung Quốc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới