Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sản xuất điện từ vỏ khoai tây

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sản xuất điện từ vỏ khoai tây

Ông Johnson sẽ tận dụng 1.000 tấn vỏ khoai tây mỗi năm để sản xuất điện -Ảnh minh họa: freshfoodcentral.com

(TBKTSG Online) – Một nông dân ở Anh vừa được chính quyền địa phương chấp thuận cho xúc tiến kế hoạch biến rác khoai tây từ một nhà máy sản xuất khoai tây chiên thành điện năng.

Bác nông dân Philip Johnson muốn tạo ra điện đủ dùng cho 1.200 hộ gia đình bằng cách sử dụng vỏ khoai tây từ nhà máy sản xuất khoai tây chiên Walker ở Peterlee, hạt Durham, Anh quốc.

Đề xuất của Johnson là dùng khoảng 1.000 tấn phế phẩm từ khoai tây mỗi năm để phục vụ sản xuất điện tại nông trại của mình ở Old Quarrington, và hội đồng quản hạt Durham đã chấp thuận. Một máy phát, được gọi là máy tạo khí biogas kín, sẽ làm công việc chuyển đổi này.

Ông Johnson cũng sẽ tiến tới xử lý 7.000 tấn phế phẩm từ các loại nông sản khác và 2.000 tấn phân chuồng mỗi năm.

Chiếc máy phát điện đặc biệt này  hy vọng có thể phát với công suất 500kw cho lưới điện quốc gia và tạo ra 8.000 tấn phân bón trong một năm.

NGUYỄN HÙNG (Theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới