Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sản xuất tại Nhật giảm kỷ lục

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sản xuất tại Nhật giảm kỷ lục

(TBKTSG Online) – Nhật vừa công bố số liệu cho thấy sản xuất công nghiệp ở nước này trong tháng 11 đã giảm với tốc độ kỷ lục do nhiều công ty đóng cửa nhà máy và cắt giảm lao động do nhu cầu tiêu thụ hàng hóa sụt giảm.

Theo AFP, sản lượng công nghiệp của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong tháng 11 đã giảm đến 8,1% so với tháng trước, mức giảm lớn nhất kể từ khi Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp bắt đầu thống kê vào năm 1953. Các nhà sản xuất tên tuổi như Toyota, Sony, Canon đều sản xuất chậm lại và cắt giảm việc làm để đối phó với nhu cầu xuất khẩu giảm.

Chính phủ Nhật cho biết đã có thêm 100.000 người mất việc so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số người thất nghiệp của nước này lên 2,56 triệu người. Nhiều người dự đoán con số này còn tăng cao hơn nữa khi ngày càng có nhiều công ty cắt bớt các hợp đồng lao động thời vụ.

MỸ HẠNH

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới