Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sáng 30 Tết: Lượng người đi mua sắm giảm, chợ, siêu thị dọn dẹp đóng cửa

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sáng 30 Tết: Lượng người đi mua sắm giảm, chợ, siêu thị dọn dẹp đóng cửa

Vũ Yến

Sáng 30 Tết: Lượng người đi mua sắm giảm, chợ, siêu thị dọn dẹp đóng cửa
Sức mua sáng 30 Tết giảm rõ rệt. Trong hình: Người tiêu dùng mua hoa tại chợ Hiệp Bình, quận Thủ Đức. Ảnh: VY

(TBKTSG Online) – Trước 12 giờ trưa 30 Tết, theo ghi nhận tại các chợ, siêu thị, lượng người đi mua sắm giảm mạnh. Một số quầy sạp tại chợ đã đóng cửa, siêu thị cũng dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa, nghỉ Tết.

Tại hệ thống các siêu thị, trước 12 giờ trưa – giờ đóng cửa, lượng người đi mua sắm thưa thớt, hàng hóa trên các quầy kệ đã được tiêu thụ gần hết. Khoảng 10 – 10 giờ 30 nhân viên bắt đầu dọn dẹp, làm sạch quầy kệ để chuẩn bị đóng cửa.

Tại các chợ như Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), Bình Triệu, chợ Hiệp Bình (quận Thủ Đức) một số quầy sạp đã đóng cửa. Theo các tiểu thương, lượng hàng dự trữ cho tết còn khoảng 10-20%.

Theo đại diện chợ Phạm Văn Hai, trong sáng 30 Tết, sức mua tại chợ giảm khoảng 50% so với các ngày trước đó. Một số quầy sạp đã nghỉ bán.

Cũng theo vị này, ban quản lý chợ đã chuẩn bị lực lượng vệ sinh đến 12 giờ trưa đóng của chợ và thực hiện tổng vệ sinh toàn chợ. Đồng thời, chợ sẽ triển khai kế hoạch chuẩn bị công tác tổng vệ sinh thu gom, chuyển rác ra khỏi chợ trước 14 giờ không để rác tồn đọng trong ngày 30 Tết. Tăng cường việc quét dọn, xịt rửa vệ sinh các tuyến đường nội bộ sạch sẽ để đón mừng năm mới.

Giá cả các mặt hàng tại các chợ, nếu trong ngày 28 và 29 tăng gấp đôi so với ngày thường thì trong sáng 30 Tết đã trở lại bình thường. Ví dụ, gà mái ta 120.000 đồng/kg, xà lách 30.000 đồng/kg, thịt heo ba rọi 100.000 đồng/kg, lay ơn khoảng 85.000-100.000 đồng/chục, bưởi da xanh 65.000-75.000 đồng/kg…

Mặc dù tại các chợ, hệ thống siêu thị lượng người đi mua sắm giảm rõ rệt, nhưng tại một số cửa hàng kinh doanh thực phẩm như cửa hàng Như Lan (quận 1), các cửa hàng bán thực phẩm Bắc trên đường Điện Biên Phủ (quận 1) lượng người đi mua sắm vẫn khá đông. Các mặt hàng như bánh chưng, giò, cá chép kho riềng, các loại rau thơm, rau xanh, măng, miến… được lựa chọn nhiều.

Giá bánh chưng 90.000 – 250.000 đồng/cái tùy trọng lượng; giò lụa 150.000 đồng/cây, giò heo xông khói 160.000 đồng/cái, bắp cải 25.000-30.000 đồng/kg…

Đọc thêm:

Siêu thị mở cửa đến nửa đêm phục vụ mua sắm tết

Phía sau những chợ hoa ngày cuối năm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới