Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sập cần cẩu, 5 người bị thương

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sập cần cẩu, 5 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn sập cần cẩu trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 3 – Ảnh: HỮU THẮNG

(TBKTSG Online) – Lúc 14 giờ 10 phút ngày 27-12, một cần cẩu cao khoảng 30m trong công trình xây dựng cao ốc văn phòng Centec Tower tại số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3 đã đổ ập xuống, khiến 5 người bị thương.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, khi cần cẩu gãy chắn ngang đường Nguyễn Thị Minh Khai đã ập xuống 2 xe máy đang lưu thông trên đường và đè lên 4 xe máy khác trong khuôn viên để xe Nhà Văn hóa Thanh Niên, đối diện với công trình đang xây dựng. Những chiếc xe này đều bị hư hại nặng.

Phần còn lại cần cẩu vẫn còn treo lơ lửng tại tầng 6 của tòa cao ốc và đã được các công nhân gia cố để không bị sập tiếp.

Hầu hết các đường dây điện, dây viễn thông trong khu vực đã bị cần cẩu đè lên, gây đứt dây, chập điện và cháy nổ các tụ điện tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai và Hai Bà Trưng.

Nguyên nhân được đơn vị thi công xác định là trong lúc 2 công nhân đang đôn cẩu thêm 3 đốt thì lái cẩu bất cẩn điều khiển cẩu quay, gây mất thăng bằng và đổ sập.

Cần cẩu ngã kéo dài từ công trình bên đường Nguyễn Thị Minh Khai sang khuôn viên Nhà Văn hóa Thanh Niên – Ảnh: HỮU THẮNG

Tại cuộc họp báo khẩn trong khuôn viên Hội Sinh viên TPHCM sau sự cố, ông Nguyễn Hữu Tín, Phó chủ tịch UBND TPHCM, cho biết theo báo cáo ban đầu, không có ai bị tử vong, 5 người bị thương, trong đó có 2 người bị nặng là công nhân Lê Văn Hà (đang điều khiển cẩu) bị chấn thương vùng đầu, hiện điều trị tại Bệnh viện Sài Gòn, công nhân Lâm Hoài Hận bị đứt một cánh tay đã được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ba nạn nhân còn lại là Nguyễn Thị Nở (quận Phú Nhuận), Nguyễn Công Thọ (quận 1) và Nguyễn Thị Lệ Hà (quận 1) bị xây xát nhẹ.

Chị Nguyễn Thị Nở, 53 tuổi, bị thương nhẹ ở tay, kể: “Tôi đang chở người chị đi công chuyện, vừa ngang qua ngã tư Pham Ngọc Thạch – Nguyễn Thị Minh Khai một đoạn thì nghe tiếng răng rắc bên trên, ngó lên thì đã thấy chiếc cần cẩu đổ xuống ngay trên đầu, né không kịp, sau đó tôi không còn biết gì nữa!”.

Anh Phan Tùng Sơn may mắn thoát nạn cho biết, anh đang đi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai cách tòa nhà Centec Tower chừng 20 mét thì đã kịp nhìn thấy chiếc cần cẩu đang từ từ đổ sập xuống, anh Sơn kịp thắng xe khi chiếc cần cẩu nằm vắt ngang đường cách anh khoảng 5 mét.

Ngay khi tai nạn xảy ra, các lực lượng công an địa phương, cứu hỏa và nhân viên cấp cứu của Bệnh viện Sài Gòn đã có mặt kịp thời tại hiện trường và phong tỏa các ngã đường Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn, Võ Văn Tần… xung quanh khu vực để sơ tán người dân và cấp cứu các nạn nhân.

Ông Nguyễn Hữu Tín (trái), Phó chủ tịch UBND TPHCM, có mặt tại hiện trường chỉ đạo giải quyết sự cố – Ảnh: HỮU THẮNG 

Ông Tín đã chỉ đạo đình chỉ toàn bộ công trình thi công, giao cho Sở Xây dựng tiến hành thẩm tra lại tất cả các hồ sơ liên quan về xây dựng công trình này trong 3 ngày như quy trình xây dựng, tiến độ xây dựng, an toàn xây dựng…

Ông Tín cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương tiến hành điều tra, dọn dẹp hiện trường, nối lại các đường dây cáp điện lực, viễn thông và giải quyết lưu lượng xe ngày càng đông trong giờ cao điểm xung quanh khu vực hiện trường. Cụ thể, công ty điện lực và viễn thông phải phục hồi điện và viễn thông lúc 21 giờ.

Được biết, công trình cao ốc văn phòng Centec Tower có thiết kế gồm 3 tầng hầm, 1 tầng lửng và 22 tầng chính. Thời gian hoàn thành dự kiến vào quý 4-2008. Công trình cao ốc văn phòng này do SPN Corporation làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty xây dựng số 1 (Cofico), Công ty J.Roger Preston (Việt Nam) tư vấn thiết kế, Công ty Maunsell Vietnam thiết kế kết cấu và dự án được quản lý bởi công ty Davis Langdon Seah Group International.

HỮU THẮNG – VĂN NAM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới