Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sắp có tour du lịch dọc kinh xáng Xà No?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sắp có tour du lịch dọc kinh xáng Xà No?

Tin, ảnh: Huỳnh Kim

(TBKTSG Online) – Thực hiện kết quả hội thảo “Chung tay làm du lịch nông nghiệp” tại Hậu Giang do TBKTSG và Đài Truyền hình Hậu Giang tổ chức ngày 8-7-2019, ngày 25-8 bốn đơn vị tham gia hội thảo đã đi khảo sát mở tour du lịch ca nô cao tốc trên kinh xáng Xà No nối Cần Thơ với Hậu Giang. 

Trước đó 2 ngày, ông Đồng Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, đã ký công văn “chấp nhận để đoàn chuyên gia tham gia Hội thảo “Chung tay là du lịch nônh nghiệp” đi khảo sát các vườn trái cây, các làng nghề, hộ dân có điều kiện làm du lịch cộng đồng dọc kênh xáng Xà No tại huyện Chậu Thành A, huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Hậu Giang”. Sau đây là một số hình ảnh của chuyến đi.

Sắp có tour du lịch dọc kinh xáng Xà No?

Đoàn kháo sát có ông Phan Đình Huê, Giám đốc Công ty dịch vụ du lịch Vòng Tròn Việt (TPHCM), ông Stiermann Martin, Giám đốc Khu nghỉ dưỡng RiceField Logde (Cần Thơ) cùng đại diện TBKTSG và Đài Truyền hình Hậu Giang.

Ông Huê, ông Martin cũng là hai diễn giả chính, đã ký kết hai văn bản hợp tác làm du lịch với Hậu Giang tại hội thảo hôm 8-7 vừa qua.

Ông Stiermann Martin lái ca nô cao tốc đưa đoàn rời khu nghỉ dưỡng RiceField Logde ở xã Trường Long, huyện Châu Thành, Cần Thơ ra đầu kinh xáng Xà No.

Ca nô có lúc chạy 60 km/giờ trên kinh xáng Xà No, nơi ít có ghe xuồng nhỏ mà đa phần là xà lan, tàu hàng lớn lưu thông kết nối Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Cần Thơ… về với TPHCM. Rồi lại bỏ ca nô, lội bộ qua vườn, ruộng vào nhà trao đổi với bà con nông dân. Tới hơn 5 giờ chiều, đoàn mới quay về lại nơi xuất phát.

Trong trang trại nuôi dê lấy sữa và trên ruộng khóm Cầu Đúc ở Hậu Giang.
Ông Stiermann Martin và ông Phan Đình Huê trả lời TBKTSG và Đài Truyền hình Cần Thơ: “Kinh xáng Xà No rất lớn, đẹp, nổi tiếng, nhiều tàu lớn đi lại, nhiều người biết qua Internet nhưng chưa biết trong lĩnh vực du lịch. Với những điều kiện tự nhiên sông nước, kinh tế nông nghiệp, thương mại, văn hóa, lịch sử, con người thân thiện và những dự định làm du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng của chính quyền tỉnh Hậu Giang, tiềm năng làm du lịch dọc tuyến kinh xáng Xà No là rất lớn”.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới