Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sắp đấu giá 61 lô đất và 3.900 căn hộ ở Thủ Thiêm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sắp đấu giá 61 lô đất và 3.900 căn hộ ở Thủ Thiêm

Lê Anh

(TBKTSG Online) – TPHCM sẽ tổ chức đấu giá 61 lô đất và 3.900 căn hộ tái định cư ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, thông tin từ buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của TPHCM chiều 23-7.

Sắp đấu giá 61 lô đất và 3.900 căn hộ ở Thủ Thiêm
Một lô đất ở khu đô thị Thủ Thiêm đang trong quá trình xây dựng hạ tầng – Ảnh: Anh Quân

Tại buổi họp báo, trả lời các câu hỏi về việc đấu giá các lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Nguyễn Thế Minh, Trưởng ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, cho biết theo kết luận của Thanh tra Chính phủ thì có 55 lô đất với diện tích hơn 793.000 m2, tổng giá trị hơn 22.000 tỉ đồng ở Thủ Thiêm phải tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Sau khi rà soát các dự án đã giao đất cho nhà đầu tư, chính quyền thành phố đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sáu lô đất thuộc khu 2c. Vì thế, khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ có 61 lô đất được đấu giá theo quy định.

Để tiến hành đấu giá, chính quyền thành phố đã giao Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án  đấu giá trước bốn lô đất ở khu chức năng số 3. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định giá khởi điểm.

Ông Minh cho biết, sau khi đấu giá số tiền thu được từ quỹ đất ở Thủ Thiêm sẽ dùng để hoàn trả nợ vay, hiện còn 2.873 tỉ đồng. Đồng thời, chi cho bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và hoàn trả khoản tiền đã tạm ứng từ ngân sách và lãi vay.

Theo phương án đấu giá được chính quyền TPHCM chấp thuận hồi tháng 5-2020, chỉ những doanh nghiệp bất động sản đủ điều kiện mới được tham gia đấu giá. Doanh nghiệp tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước 20% giá khởi điểm mà chính quyền TPHCM đưa ra và nộp vào tài khoản ngân hàng theo quy định, không áp dụng thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

Phương thức đấu giá sẽ được thực hiện theo hướng trả giá lên, bắt đầu từ mức khởi điểm được đưa ra. Việc đấu giá sẽ thực hiện trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Liên quan đến việc bán đấu giá các căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm, trả lời câu hỏi của TBKTSG Online về kế hoạch  đấu giá tiếp (sau 3 lần đấu giá thất bại), ông Nguyễn Thế Minh cho biết, kế hoạch bán đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm cũng được thành phố giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hiện nay, phương án đấu giá đã được xây dựng, dự kiến trong tháng 7 sẽ chốt giá bán khởi điểm để tiến hành đấu giá.

Mời xem thêm:

Tìm lối ra cho gần 4.000 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

Chỉ cho doanh nghiệp bất động sản đấu giá đất ở Thủ Thiêm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới