Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sập hầm thủy điện Bản Vẽ, vùi lấp 18 người

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sập hầm thủy điện Bản Vẽ, vùi lấp 18 người

(TBKTSG Online) – Khoảng 11 giờ hôm 15-12, một vụ sập hầm khai thác đá tại Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ thuộc xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã xảy ra. Theo thông tin ban đầu, 18 người bị vùi lấp dưới đống đổ nát, nhiều máy khoan, máy xúc và ô tô bị chôn vùi.

Sự việc đã được ông Đào Duy Tân, Trưởng ban quản lý dự án Thuỷ điện 2 xác nhận. Cũng theo ông Tân, hầm khai thác bị sập có thể là do lở núi đá. Vào thời điểm đó, có một kíp công nhân 18 người khai thác đá đang làm việc bị vùi hoàn toàn dưới đống đổ nát. 

Chưa có thông tin cuối cùng về số người thiệt mạng trong vụ sập hầm này. Hiện, tỉnh Nghệ An và các ngành chức năng liên quan đang huy động các lực lượng tại chỗ để thực hiện công tác cứu hộ.

Danh sách 18 nạn nhân bị vùi lấp trong sự cố sập hầm:

1/ Nguyễn Thế Sơn (SN 1966) – quê Nghệ An, Kỹ sư giám sát công trình.

Sông Đà 2 gồm: 1/ Nguyễn Quý Trưởng (SN 1979) – quê Hải Dương; 2/ Vũ Xuân Nhượng (SN 1979) – quê Thanh Hoá; 3/ Phạm Văn Thích (SN 1981) – quê Thanh Hoá; 4/ Nguyễn Văn Trực (SN 1977) – quê Thanh Hoá; 5/ Trịnh Bá Kỷ (SN 1957) – quê Hà Tây; 6/ Nguyễn Văn Vạn (1966)- quê Hà Tây; 7/ Dương Cao Sơn (SN 1967) – quê Hoà Bình; 8/ Lê Công Tú (1986) – quê Hà Nam; 9/ Võ Văn Trang (1986) – quê Nghệ An.

Sông Đà 5 gồm: 1/ Phạm Văn Hải (1978) – quê Nghệ An; 2/ Lê Văn Hoàng (1963) – quê Thanh Hoá; 3/ Hoàng Anh Vũ (1978) – quê Phú Thọ; 4/ Nguyễn Đức Khôi (1975) – quê Hải Dương; 5/ Bùi Đức Kiên (1977) – quê Hoà Bình; 6/ Vũ Văn Mười (1977) – quê Nam Định; 7/ Phạm Văn Thành (1962) – quê Hà Tây; 8/ Lương Văn Tân (chưa xác định năm sinh) – quê Hoà Bình.  

Theo thông tin từ Ban điều hành dự án thuỷ điện Bản Vẽ (thuộc Ban quản lý dự án Thuỷ điện 2), đến 19 giờ chiều 15-12, chưa có ai trong số những người bị chết được đưa ra khỏi đống đổ nát. Ban Quản lý dự án thuỷ điện 2 và các đơn vị thi công trên công trình thuỷ điện Bản Vẽ đã điều 8 máy xúc, 5 xe ô tô và hàng trăm công nhân đến dọn đất đá để nhanh chóng đưa những người còn nằm trong đống đổ nát ra khỏi nơi tai nạn.

Tuy nhiên, công việc khắc phục đang gặp rất nhiều khó khăn do đường vào địa điểm xảy ra tai nạn hẹp, gần vực sâu, lại bị đất đá vùi lấp; trong khi khối lượng đất đá bị sập lên đến hàng ngàn tấn.

Sáng 15-12, ngay khi tai nạn xảy ra, ông Hồ Đức Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và lãnh đạo UBND huyện Tương Dương có mặt chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Đoàn cán bộ của Tập đoàn điện lực Việt Nam và Công ty Sông Đà 2, Sông Đà 5 cũng từ Hà Nội vào phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Công tác cứu hộ sẽ được triển khai suốt đêm nay.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có Công điện khẩn số 1949/CĐ-TTg gửi bộ trưởng các bộ: Công Thương, Công an, Xây dựng; Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà.

Trong công điện, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi tới các nạn nhân bị thương và chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người tử nạn. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà trực tiếp chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, chia buồn và phối hợp cùng gia đình những người tử nạn để tổ chức mai táng chu đáo. Trong quá trình xử lý, khắc phục sự cố, hết sức lưu ý không để xảy ra sự cố tiếp theo.

Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo lực lượng quân đội kịp thời bố trí lực lượng phối hợp và ứng cứu. Thủ tướng giao Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vào chỉ đạo trực tiếp công tác cứu hộ tại hiện trường. Bộ Công an phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng xác định rõ nguyên nhân sự cố, báo cáo Thủ tướng Chính phủ thường xuyên, kịp thời tình hình khắc phục sự cố, Thủ tướng Chính phủ sẽ có chỉ đạo tiếp theo.

Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều hôm 14-12, công nhân Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ cho nổ mìn khai thác đá tại khu vực này.  

* TBKTSG Online sẽ tiếp tục thông tin về vụ tai nạn này.

TBKTSG Online tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới