Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sau 25 năm, nhiều kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm Việt Nam đã làm tốt hơn nước ngoài

Minh Thảo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng – người được xem là thầy thuốc “đặt viên gạch” đầu tiên cho hoạt động thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) ở Việt Nam – chia sẻ có những kỹ thuật mà cơ sở y tế Việt Nam thực hiện tốt hơn các tổ chức nước ngoài. Hiện có nhiều bác sĩ, kỹ thuật viên ở khu vực Đông Nam Á và ở các nước phát triển như Úc, Đức, Pháp hay Mỹ… cũng qua Việt Nam để học tập kinh nghiệm từ đội ngũ chuyên gia Việt Nam.
Đặc biệt, hiện có rất nhiều cặp vợ chồng nước ngoài đến Việt Nam không phải để đi du lịch mà để điều trị và thụ tinh trong ống nghiệm. Nội dung này được bác sĩ Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM), chia sẻ trong “Lễ kỷ niệm 25 năm ngày trẻ thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại Việt Nam chào đời” vào ngày 27-4 tại Bệnh viện Từ Dũ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới