Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sau Hy Lạp, đến Tây Ban Nha phải thắt lưng buộc bụng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sau Hy Lạp, đến Tây Ban Nha phải thắt lưng buộc bụng

Phúc Minh

Thủ tướng Tây Ban Nha, Jose Luis Rodríguez Zapatero, cho biết từ tháng tới, Tây Ban Nha sẽ áp dụng biện pháp thắt lưng buộc bụng. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Sau Hy Lạp, Tây Ban Nha công bố biện pháp thắt lưng buộc bụng để kiểm soát sự gia tăng thâm hụt ngân sách và nợ quốc gia.

Thủ tướng Tây Ban Nha, Jose Luis Rodríguez Zapatero, cho biết từ tháng tới, lương cán bộ viên chức sẽ giảm 5%. Hầu hết trợ cấp nghỉ hưu sẽ bị đóng băng.

Giống như Hy Lạp, Tây Ban Nha cũng đang đối mặt với khủng hoảng nợ, xếp hạng tín dụng bị giáng cấp.

Liên minh châu Âu phản ứng tích cực với biện pháp cắt giảm thâm hụt ngân sách mới của ông Zapatero.

Một nhà kinh doanh của Tây Ban Nha cho biết các nước khác không sẵn sàng cho Tây Ban Nha vay tiền. Do đó, Tây Ban Nha cần thắt chặt chi tiêu.

Nhưng một người Tây Ban Nha khác lại chỉ trích cách làm này và cho rằng chính phủ không xem xét đến lợi ích của người dân.

Tây Ban Nha, Hy Lạp và một số nước Liên minh châu Âu (EU) khác hiện đang thâm hụt ngân sách trầm trọng, dấy lên hồi chuông cảnh báo trên toàn thế giới. Ngày 11-5, Tổng thống Mỹ, Barack Obama, đã gọi điện cho ông Zapatero, đôn đốc áp dụng biện pháp quyết đoán hơn để cải cách kinh tế Tây Ban Nha.

(theo VOA)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới