Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sau lễ 2-9: giao thông cửa ngõ miền Đông thông thoáng, miền Tây ùn ứ

Minh Hoàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 2-9, các tuyến đường cửa ngõ miền Đông dẫn vào trung tâm TPHCM thông thoáng. Ngược lại, ở cửa ngõ miền Tây xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ.

Theo dự báo, trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2-9, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn hơn 121.000 lượt khách, trong đó có hơn 93.000 lượt khách qua ga quốc nội. Ảnh: MH
Phía trong nhà ga lẫn khu vực đưa đón khách đều chật kín người, hành khách mất khoảng 10 phút để có xe di chuyển ra khỏi sân bay. Ảnh: MH
Các tuyến đường xung quanh bến xe miền Đông xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ mỗi khi các xe khách từ các địa phương đổ về bến. Nhiều xe đậu xe tại cây xăng cạnh bến xe để cho khách xuống xe. Ảnh: MH
Nhiều người tập chung trước công bến xe để chờ đón người thân, phía trong bến xe nhiều người dân xếp hàng chờ lên xe để về quê sau lễ. Ảnh: MH
Chiều 4-9, xe nối đuôi nhau kéo dài nhiều km từ trạm thu phí Long Phước về hướng nút giao An Phú, nguyên nhân là do va chạm giao thông tại cầu Long Thành. Ảnh: MH
Giao thông khu vực nút giao An Phú thông thoáng ở các hướng còn lại. Ảnh: MH
Trên tuyến đường xa lộ Hà Nội người dân ở các tỉnh miền đông cũng bắt đầu quay trở lại TPHCM, tuy nhiên giao thông trên tuyến này không xảy ra ùn ứ. Ảnh: MH
Khu vực cầu Sài Gòn đến cầu vượt Hàng Xanh giao thông ổn định. Ảnh: MH
Quốc lộ 1 từ cầu Bến Lức (Long An) hướng về TPHCM xảy ra ùn ứ kéo dài từ chiều đến tối. Ảnh: Lê Tiến.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới