Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sau Pháp, đến lượt Trung Quốc rút khỏi hợp đồng dầu khí với Iran

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sau Pháp, đến lượt Trung Quốc rút khỏi hợp đồng dầu khí với Iran

yd

Công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) hôm 6-10 đã rút khỏi một hợp đồng trị giá 5 tỉ đô la Mỹ nhằm khai thác một mỏ khí thiên nhiên khổng lồ ngoài khơi Iran, theo AFP. Thỏa thuận về mỏ Nam Pars đã được CNPC ký hồi năm 2017 với công ty PetroPars của Iran và công ty Total SA của Pháp. Trước đó hồi năm 2018, Total SA đã rút lui do các lệnh trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới