Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sau tết, nhiều tour du xuân xem lễ hội

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sau tết, nhiều tour du xuân xem lễ hội

Tường Vi  

Nhiều công ty du lịch tổ chức tour tham gia lễ hội bắn pháo hoa tại thành phố Đà Nẵng 2010 từ 27 đến 28-3. Ảnh: cpv.org.vn

(TBKTSG Online) – Sau Tết Nguyên đán, các công ty lữ hành khởi động các tour du xuân tham gia lễ hội đưa du khách đến tham quan các tỉnh miền Bắc, miền Trung và miền Nam.  

Bắn pháo hoa “Huyền thoại sông Hàn” tại Đà Nẵng  

Từ ngày 27 và 28-3, lễ hội pháo hoa diễn ra tại thành phố Đà Nẵng với chủ đề “Huyền thoại sông Hàn” với sự góp mặt của các đội Pyrotecnico đến từ Mỹ, Luso Pirotecnia Group từ Bồ Đào Nha, Jacques Couturier Organization từ Pháp, Tamaya Kitahara của Nhật và đội chủ nhà Đà Nẵng của Việt Nam.

Vietravel có chùm tour “Đêm hội pháo hoa – Huyền thoại sông Hàn” gồm tour “Huế – Phong Nha – Bà Nà – Hội An” (5 ngày, khởi hành 26-3) với giá trọn gói 5.990.000 đồng và tour “Huế – Bà Nà – Đà Nẵng – Hội An” (4 ngày, khởi hành 27-3) với giá trọn gói 5.190.000đồng/khách.  

Trong chuyến hành trình này, còn có các hoạt động khác như đua thuyền truyền thống trên sông Hàn, trình diễn thuyền hoa, thả hoa đăng, tham quan chùa Linh Ứng, động Tàng Chơn, động Hoa Nghiêm… và thưởng thức đặc sản cao lầu Hội An.  

Trên đường ra Huế, khách sẽ tham quan các di tích lịch sử như Đại Nội – Hoàng cung xưa của các vua chúa triều Nguyễn, chùa Thiên Mụ, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức…, thưởng thức các món ăn Huế và dạo quanh chợ Đông Ba mua sắm đồ lưu niệm…  

Miền Bắc mùa lễ hội  

Những ngày sau tết âm lịch, miền Bắc bắt đầu vào mùa lễ hội. Vì thế mà các công ty lữ hành cũng tổ chức tour đi tham quan các tỉnh thành phía Bắc. Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist triển khai hành trình “Hà Nội – Sapa” (3 ngày, khởi hành ngày 26-2) với giá từ 1.579.000 đồng/khách, chưa bao gồm vé tàu lửa để dự lễ khai mạc chương trình “Du lịch về cội nguồn 2010” do 3 tỉnh Yên Bái – Phú Thọ – Lào Cai tổ chức.

Du khách sẽ xem nhiều màn trình diễn nghệ thuật với sự tham gia của đoàn châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), tham quan nhiều địa danh như dãy Hoàng Liên Sơn, chợ tình Sapa, khu du lịch núi Hàm Rồng, làng dân tộc Tả Phìn, trẩy hội Đền Thượng và lên lễ tại Đền Mẫu – nơi thờ Thánh mẫu Thượng ngàn đúng vào ngày rằm tháng Giêng. Ngoài ra, còn có các trò chơi dân gian như chọi gà, đấu vật dân tộc, tham quan các gian hàng ẩm thực như thắng cố, xôi, chè, cơm lam…

Trong khi đó, Vietravel có chùm tour “Trẩy hội Kinh Bắc” gồm có tour Hà Nội – Hạ Long – Bái Đính – Tràng An (4 ngày, khởi hành mỗi thứ Bảy hằng tuần) với giá là 8.099.000 đồng/khách, tour Hà Nội – Yên Tử – Hạ Long – Sapa (6 ngày, khởi hành thứ Năm hằng tuần) với giá 9.399.000 đồng/khách, tour Hà Nội – Nam Ninh – Dương Sóc – Quế Lâm (6 ngày, khởi hành thứ Ba Hằng tuần) với giá 10.490.000 đồng/khách. Ngoài ra, Vietravel cũng tung ra các chùm tour “Viếng cảnh chùa” dành cho nhóm khách hành hương theo yêu cầu như tour hành hương thăm các ngôi chùa phía Bắc là chùa Hương, chùa Thầy, chùa Trấn Quốc, chùa Quán Sứ trong 4 ngày.  

Hành hương về phương Nam  

Công ty du lịch Bến Thành đưa ra tour hành hương về thị xã Châu Đốc (tỉnh An Giang) khởi hành vào ngày 27-2 và 6-3 với giá trọn gói cho mỗi khách là 938.000 đồng.

Vietravel tổ chức hành hương viếng cảnh chùa “Châu Đốc – Tịnh Biên” trong 2 ngày và tour du lịch kết hợp viếng chùa Tây Ninh trong 1 ngày.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới