Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sau vụ bê bối, Facebook sẽ rà soát toàn bộ ứng dụng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sau vụ bê bối, Facebook sẽ rà soát toàn bộ ứng dụng

Chí Thịnh

Sau vụ bê bối, Facebook sẽ rà soát toàn bộ ứng dụng
Mark Zuckerberg, CEO của Facebook đã trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CNN ngày 21-3. Ảnh chụp màn hình

(TBKTSG Online) – Sau vụ bê bối để lộ thông tin người sử dụng, nhà phát triển mạng xã hội Facebook cho biết sẽ tiến hành rà soát toàn diện tất cả các ứng dụng trên nền tảng này, nhằm đảm bảo dữ liệu người dùng.

Theo thông tin do đại diện truyền thông của Facebook ở Việt Nam gửi cho báo chí, mạng xã hội này cho biết sẽ tăng cường rà soát, kiểm tra việc sử dụng dữ liệu người dùng Facebook. Hành động này nhằm đảm bảo các ứng dụng hiện diện trên Facebook sẽ không “lạm dụng” dữ liệu người dùng cho những chương trình hoạt động khác.

Vài ngày qua, thế giới đã "giật mình" về việc hơn 50 triệu người dùng Facebook bị Cambridge Analytica, hãng phân tích dữ liệu của Anh thu thập và sử dụng trái phép thông tin.

Trong bản thông báo này, Facebook cũng cho rằng, những điều đã xảy ra với Cambridge Analytica đã tạo một lỗ hổng trong niềm tin của người sử dụng Facebook.

Mark Zuckerberg, Tổng giám đốc (CEO) Facebook cũng vừa công khai nhận trách nhiệm trong vụ rò rỉ dữ liệu người dùng trên trang Facebook cá nhân cũng như trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình CNN. Ông cho rằng, sắp tới Facebook sẽ tăng cường thực hiện các biện pháp ngăn chặn việc sử dụng dữ liệu cá nhân mà không được phép, đưa ra những hành động nhằm kiểm soát các đơn vị cung cấp ứng dụng (bên thứ ba) không thể bán dữ liệu của người dùng.

Hiện tại, ngày càng có nhiều cách thức sử dụng nền tảng Facebook mới, vì thế Facebook đã xây dựng và củng cố các quy định. Mạng xã hội này yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng cần nhận được sự cho phép của người dùng trước khi kết nối với dữ liệu cần để chạy ứng dụng của họ; ví dụ như khi một tấm ảnh được chia sẻ với ứng dụng, nó cần được sự cho phép từ người dùng trước khi ứng dụng truy cập vào thư viện ảnh của người dùng.

Facebook cũng cho biết họ đã thêm nhiều lớp bảo vệ, xem xét việc các ứng dụng yêu cầu những dữ liệu nhất định trước khi ứng dụng khởi chạy. Đồng thời, Facebook đưa ra các cảnh báo chi tiết hơn để người  dùng có thể quyết định thông tin nào có thể chia sẻ với các ứng dụng. Điều này sẽ góp phần ngăn chặn việc các ứng dụng có thể truy cập quá nhiều dữ liệu như hiện nay.

Mời đọc thêm:

63% người dùng đọc tin tức giả mạo trên Facebook

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới