Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

SCB từ chối IFC

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

SCB từ chối IFC

(TBKTSG Online) – Ngân hàng TMCP Saigon (SCB) đã chính thức từ chối lời đề nghị trở thành cổ đông chiến lược của Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Ngân hàng Thế giới.

Phát biểu tại đại hội đồng cổ đông thường niên triệu tập trước Tết Nguyên đán, Tổng giám đốc SCB, ông Phạm Anh Dũng, nói: “Sau hơn một năm để cho IFC vào khảo sát, chúng tôi đã quyết định không đồng ý chọn IFC làm cổ đông chiến lược”.

Ông Dũng giải thích, IFC đã từng nắm giữ cổ phần tại hai ngân hàng khác ở Việt Nam nhưng gần đây họ đã bán đi. Hơn nữa, điều kiện IFC đưa ra không có lợi cho SCB, như IFC đề nghị được khảo sát SCB lần thứ hai và yêu cầu SCB phải trả chi phí cho việc này.

Tháng 12-2007, IFC thông báo sẽ bán gần 9 triệu cổ phần đang nắm giữ tại Ngân hàng Saigon Thương Tín (Sacombank) trong vòng sáu tháng kể từ ngày 25-12-2007. IFC đã sở hữu 34 triệu cổ phần của Sacombank, tương đương 7,63%, trong gần bốn năm. Hiện IFC cũng là cổ đông của Ngân hàng Á Châu (ACB).

Ông Dũng cho biết SCB dự định sẽ niêm yết trong năm nay nhưng chỉ sau khi SCB lựa chọn được cổ đông chiến lược trong nước và nước ngoài.

Kết thúc năm 2007, SCB đạt 364 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng khoảng 134% so với năm 2006, tổng tài sản tăng gấp 2,5 lần và đạt gần 26.000 tỉ đồng. Dư nợ cho vay của SCB năm qua tăng 137% và đạt gần 20.000 tỉ đồng.

Đáng chú ý là cơ cấu vốn huy động của SCB đã thay đổi đáng kể. Tổng vốn huy động đến cuối năm 2007 là 22.753 tỉ đồng, tăng 155% so với cuối năm 2006, trong đó 75% là huy động từ dân, còn lại là từ các tổ chức tín dụng khác. Năm 2006, cơ cấu vốn huy động của SCB là 40:60, tức chỉ có 40% là huy động từ dân, còn lại là đi vay các ngân hàng khác.

ĐỨC LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới