Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sconnect gửi đơn đến 4 Bộ nhờ bảo vệ trong vụ việc với chủ sở hữu Peppa Pig

Vân Ly

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Công ty TNHH Đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam vừa gửi đơn lên 4 cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để nhờ bảo vệ quyền lợi khi bị doanh nghiệp nước ngoài xâm hại. Đơn đề nghị được Sconnect Việt Nam gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, Sconnect Việt Nam cho biết đang gặp một số khó khăn khi kinh doanh dịch vụ sáng tạo sản phẩm trí tuệ ứng dụng công nghệ thông tin trên môi trường internet hướng ra toàn cầu. Sconnect mong muốn được hỗ trợ, giúp đỡ tháo gỡ khó khăn.

Khu vui chơi Wolfoo tại Hà Nội. Ảnh: DNCC

Chủ sở hữu Wolfoo “tố” bị 2 doanh nghiệp của Anh xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp

Sconnect Việt Nam được thành lập vào năm 2014 với toàn bộ nguồn vốn góp trong nước và có trụ sở tại Hà Nội. Các ngành nghề kinh doanh chính của Sconnect đã đăng ký bao gồm: hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; hoạt động hậu kỳ; hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; xuất bản phần mềm…

Doanh nghiệp cho biết với đội ngũ hơn 1.000 nhân sự người Việt, công ty đã tạo ra hàng loạt các bộ nhân vật hoạt hình như Wolfoo, Luka, Tiny, Max, Puppy Dog, Bearee… với nội dung giải trí và giáo dục cho trẻ em – thông qua các video phim hoạt hình để truyền tải các bài học đến trẻ nhỏ.

Trong đó nổi tiếng nhất là bộ nhân vật và phim hoạt hình Wolfoo với nội dung về chú sói nhỏ Wolfoo cùng gia đình và bạn bè, xoay quanh cuộc sống của chú sói nhỏ này. Wolfoo được phát triển 8 năm qua, hiện có số lượng video là 2.700 tập (mỗi tập dài 3 phút) dịch ra 17 thứ tiếng phát hành trên toàn cầu qua các nền tảng trực tuyến (YouTube, Facebook, TikTok và các nền tảng truyền hình) của nhiều quốc gia trên thế giới với hơn 50 triệu khán giả thường xuyên và hàng chục tỉ lượt xem.

Trong đơn gửi lên 4 Bộ, Sconnect cho hay, trong quá trình kinh doanh, công ty này đã bị 2 công ty của nước Anh là Entertainment One UK Limited và Astley Baker Davies Limited (viết tắt là EO) cạnh tranh không lành mạnh và có hành vi xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp.

EO là 2 doanh nghiệp đồng sở hữu sản phẩm hoạt hình Peppa Pig (với nội dung về gia đình nhân vật heo Peppa Pig màu hồng), có thời gian hình thành và phát triển khoảng 15 năm. Peppa Pig được chiếu trên truyền hình nhiều nước trên thế giới, phát trên YouTube và một số nền tảng trực tuyến khác.

Sconnect cho biết, doanh nghiệp này liên tiếp bị phía EO thực hiện các hành vi ngăn chặn, gián đoạn hoạt động kinh doanh. Thêm nữa công ty còn bị EO hạ thấp uy tín, danh dự. Sconnect cho rằng, những hành vi cạnh tranh không lành mạnh của EO khiến doanh nghiệp bị tổn thất trong kinh doanh cũng như danh tiếng của thương hiệu.

Theo Sconnect, từ trước tháng 11-2021, EO thực hiện một số lần báo cáo (đánh) bản quyền các video Wolfoo trên YouTube. Tuy nhiên khi Sconnect phản hồi với YouTube thì các video đã được khôi phục. Từ tháng 11-2021 về sau này, EO liên tục đánh bản quyền các video Wolfoo của Sconnect với cáo buộc vi phạm bản quyền phim hoạt hình Peppa Pig. Sconnect cho rằng các cáo buộc trên không hề có căn cứ hay phán quyết chính thức nào.

Cụ thể, tháng 11-2021, EO gửi một loạt các thông báo đến các đối tác của Sconnect để khẳng định và kết luận rằng phim hoạt hình Wolfoo vi phạm bản quyền của phim hoạt hình Peppa Pig khi không có bất cứ phán quyết chính thức nào từ cơ quan pháp lý. Đồng thời EO yêu cầu các đối tác phải gỡ bỏ toàn bộ các nội dung Wolfoo trên các nền tảng kinh doanh.

Vụ kiện tại Nga và tại Anh

Sconnect cho biết vào ngày 27-12-2021, tại Nga, EO cung cấp quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn của tòa án Moskva cho YouTube với nội dung không cho phép trình chiếu, công bố phim hoạt hình Wolfoo trên các trang mạng điện tử. Ngày 11-1-2022 EO nộp đơn khởi kiện tòa án Moskva để cáo buộc bộ nhân vật Wolfoo là sản phẩm làm lại của bộ nhân vật Peppa Pig. Đồng thời cáo buộc Sconnect vi phạm bản quyền tạo tác phẩm phái sinh và đăng tải trái phép lên các trang mạng điện tử.

Ngày 6-2-2022, Sconnect nhận được thông tin, hồ sơ khởi kiện và tiến hành tham gia quá trình tố tụng tại Nga. Từ tháng 2 đến tháng 7-2022, Sconnect đã đưa ra mọi căn cứ chứng minh các chứng nhận về quyền sở hữu bộ nhân vật Wolfoo. Sau đó, Tòa án Moscow (Nga) tuyên bố Sconnect (Wolfoo) không vi phạm sở hữu trí tuệ với Entertainment One (Peppa Pig). Vụ kiện liên quan đến bảo vệ độc quyền các nhân vật hoạt hình đang sử dụng trên nền tảng YouTube.

Kết quả của vụ án dân sự này khẳng định bộ nhân vật Wolfoo của Sconnect không có bất cứ vi phạm sở hữu trí tuệ nào với bộ nhân vật Peppa Pig của Công ty EO. Ngoài ra, Công ty EO không còn quyền cáo buộc và khởi kiện Sconnect với nội dung bộ nhân vật Wolfoo là sản phẩm làm lại của Bộ nhân vật Peppa Pig.

Tháng 8-2022, Sconnect đã quyết định khởi kiện ngược lại EO tại tòa án Moskva yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh mà Sconnect phải chịu khi EO rút đơn khởi kiện. Vụ việc đang trong quá trình giải quyết.

Trong khi đó, vào ngày 24-2-2022, tại Vương quốc Anh, EO nộp đơn khởi kiện ra tòa án cấp cao để cáo buộc Sconnect có các vi phạm sau: vi phạm bản quyền phim hoạt hình Peppa Pig khi làm lại bộ nhân vật, có âm thanh tương tự, có hình ảnh ngôi nhà, bức tường, cửa sổ tương tự trong video Wolfoo; cạnh tranh không lành mạnh khi để khách hàng hiểu nhầm Wolfoo là do EO sản xuất ra và vi phạm nhãn hiệu Peppa Pig khi sử dụng hình ảnh đồ chơi có hình Peppa Pig và từ Peppa Pig trong 1 video Wolfoo.

Ngày 27-3-2022, Sconnect nộp đơn khiếu nại thẩm quyền của Tòa án Vương quốc Anh với các lý do: Sconnect không nhắm đến thị trường Anh; EO đã khởi kiện vụ kiện tại Nga trước đó; EO đã không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thông báo theo thủ tục tố tụng quốc tế Hiệp định TRIPS và Bộ Luật tố tụng dân sự Việt Nam.

Ngày 22-7-2022, tòa án Vương Quốc Anh mở phiên điều trần đầu tiên để xem xét thẩm quyền xét xử. Trong thông tin cung cấp cho báo chí, đại diện Sconnect cho biết thẩm phán quyết định sẽ hoãn phiên tòa sang tháng 11-2022 để nghiên cứu thêm hồ sơ sau đó mới kết luận tòa án Anh có thẩm quyền thụ lý và xét xử hay không. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Sconnect cho rằng đơn khởi kiện của EO chưa được tòa án thụ lý nên việc nộp đơn khởi kiện là chưa thành công. Tuy nhiên, EO vẫn sử dụng đơn khởi kiện này làm cơ sở để báo cáo (đánh) bản quyền các video Wolfoo trên YouTube, và nền tảng mạng xã hội này đã gỡ bỏ toàn bộ các video bị đánh bản quyền.

Sự chuẩn bị và ứng phó của Sconnect

Cuối tháng 3-2022, Sconnect đã nộp đơn lên Ủy ban Cạnh tranh quốc gia Việt Nam để khiếu nại về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh của EO đã vi phạm Khoản 3, Khoản 4 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Vào tháng 6-2022, Sconnect phát hiện EO đã sử dụng các từ khóa Wolfoo trong rất nhiều video Peppa Pig, trong cả các video từ cuối năm 2018 cho đến các video mới đây; khi đó Sconnect đã lập vi bằng về hành vi vi phạm nhãn hiệu Wolfoo của EO.

Tháng 8-2022, Sconnect đã nộp đơn khởi kiện EO lên tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về các hành vi sử dụng nhãn hiệu Wolfoo trong các video Peppa Pig – vi phạm điểm b, khoản 1 Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ. Dự kiến tháng 9 này Sconnect tiếp tục nộp đơn khởi kiện EO lên tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về hành vi mạo danh chủ sở hữu phim hoạt hình Wolfoo và sử dụng các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn quyền sở hữu trí tuệ mà EO đã thực hiện – vi phạm khoản 2, khoản 8, khoản 12 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ.

Và mới đây nhất, cùng với việc gửi đơn đến 4 bộ ngành nêu trên, Sconnect kiến nghị Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ doanh nghiệp này thông qua việc yêu cầu phía EO chấm dứt các hoạt động cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm pháp luật trên không gian mạng Internet; yêu cầu các cá nhân doanh nghiệp kinh doanh mạng xã hội, nền tảng Internet như YouTube, Google, Facebook… gỡ bỏ và không được tiếp nhận các yêu cầu đánh bản quyền của EO trên các mạng xã hội, nền tảng Internet cho đến khi có phán quyết cuối cùng của tòa án Anh.

Sconnect cũng kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản gửi Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, đề nghị Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp này – thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động xử lý vi phạm pháp luật đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo đơn khiếu nại mà Sconnect đã gửi tới Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

Với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sconnect đề nghị cơ quan này này gửi văn bản yêu cầu các cá nhân doanh nghiệp kinh doanh mạng xã hội, nền tảng internet như YouTube, Google, Facebook… không được gỡ bỏ hoặc xóa các nội dung phim hoạt hình Wolfoo trên các nền tảng kinh doanh trên Internet. Yêu cầu các chủ thể trên phải tôn trọng quyền sở hữu, quyền khai thác các tác phẩm điện ảnh, phim hoạt hình của Sconnect đã được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam chứng nhận.

Sconnect đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch gửi văn bản kiến nghị lên Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đẩy mạnh các hoạt động giải quyết tranh chấp vi phạm nhãn hiệu theo đơn khởi kiện và đơn khiếu nại mà doanh nghiệp này đã gửi.

Sconnect đề nghị Bộ Công Thương gửi văn bản yêu cầu phía EO chấm dứt các hoạt động cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm pháp luật cạnh tranh. Doanh nghiệp cũng đề nghị cơ quan này đẩy mạnh xử lý vi phạm đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo đơn mà Sconnect đã gửi đến Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

Với Bộ Khoa học và Công nghệ, Sconnect đề nghị gửi văn bản yêu cầu EO tôn trọng pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và quyền sở hữu trí tuệ của Sconnect đã được Việt Nam chứng nhận.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới