Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sẽ bầu 61 người vào Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sẽ bầu 61 người vào Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI

Lê Anh

(TBKTSG Online) – Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI sẽ giới thiệu 72 người để bầu 61 người vào Ban Chấp hành khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 12-10, Thành ủy TPHCM đã tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sẽ bầu 61 người vào Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI
Ông Phan Nguyễn Như Khuê (đứng), Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM thông tin đến báo chí về Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI – Ảnh: Anh Quân

Tại buổi họp báo, ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên Giáo Thành ủy TPHCM, cho biết đại hội sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 18-10 với sự tham gia của với sự tham dự của 444 đại biểu, bao gồm 58 đại biểu đương nhiệm và 386 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ của 63 tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy TPHCM.

Cụ thể về chương trình đại hội, ngày 14-10 sẽ diễn ra phiên trù bị.

Ngày 15-10, Đại hội bắt đầu ngày làm việc chính thức với các báo cáo của Thành ủy khóa X về các văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ thành phố; phát biểu chỉ đạo Đại hội; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy khóa X và thảo luận tại tổ dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Ngày 16-10 các đại biểu sẽ trình bày tham luận, thảo luận văn kiện Đại hội XI Đảng bộ thành phố và công tác nhân sự Thành ủy khóa XI; biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại hội XI Đảng bộ thành phố đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Ngày 17-10, Đại hội tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI; công bố kết quả bầu cử và bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI.

Ngày 18-10, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI và Đoàn Đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ra mắt Đại hội; biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố; diễn văn bế mạc Đại hội.

Ông Minh cũng cho biết, đại hội lần này sẽ ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hạn chế sử dụng tài liệu giấy. Tất cả tài liệu đã được gửi cho đại biểu trước 4 ngày diễn ra đại hội. Đại biểu sẽ được cấp tài khoản và dùng máy tính bảng để truy cập xem tài liệu.

Thông tin về số lượng người trong ban chấp hành khóa XI, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cho biết, có 72 đại biểu được giới thiệu ứng cử để bầu 61 người vào Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI. Đối với ủy viên Ban chấp hànhThành ủy TPHCM khóa X bị kỷ luật, nếu đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật, căn cứ vào các quy định của Trung ương để xem xét giới thiệu tái cử hay không.

Thông tin thêm về nhân sự, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết, đại hội không bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy mà sẽ bầu Ban chấp hành sau đó Ban chấp hành sẽ tiến hành hội nghị để bầu Bí thư.

Mời xem thêm:

Lấy ý kiến người dân góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng từ 15-10

Khai trương Trang tin điện tử Đại hội XIII của Đảng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới