Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sẽ có thêm nghề công tác xã hội

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sẽ có thêm nghề công tác xã hội

Thanh Thương

(TBKTSG Online) – Tại Hội nghị tổng kết ngành lao động TPHCM năm 2009, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết đang trình chính phủ đề án quy định về nghề công tác xã hội.

Cụ thể là sẽ công nhận những người làm việc tại các trung tâm giáo dưỡng, chăm sóc trẻ tàn tật, mồ côi, làm việc tại trung tâm dưỡng lão, trại cai nghiện ma túy sẽ là những người làm nghề công tác xã hội. Bộ sẽ xây dựng thang bảng lương, chế độ trợ cấp cho đối tượng này.

Theo bà Ngân thì đây là nghề đã được thế giới công nhận cách đây hàng chục năm nhưng tại Việt Nam thì chưa có quy định nào cụ thể về công việc của một nhân viên công tác xã hội.

Trong thời gian chờ đề án được phê duyệt, bộ cũng đang xem lại chế độ phụ cấp dành cho đối tượng này, vì đây là một trong những nghề khó khăn, đòi hỏi không chỉ năng lực mà còn cả tinh thần cống hiến của những người làm công tác này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới