Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sẽ có trung tâm phân phối cá tra tại châu Âu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sẽ có trung tâm phân phối cá tra tại châu Âu

Phạm Thái

Sẽ có trung tâm phân phối cá tra tại châu Âu
Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Vasep và ông Joachim Coens, Giám đốc điều hành cảng Zeebrugge, Bỉ trao văn kiện hợp tác. Ảnh: Thái Hằng

(TBKTSG Online) – Chiều ngày 10-11, tại trụ sở Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), TPHCM đã diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về xây dựng trung tâm phân phối cá tra tại cảng Zeebrugge, Bỉ giữa đại diện hiệp hội và cảng.

>>> 5 người chết khi chuẩn bị ứng phó bão Haiyan

Hoạt động này nằm trong thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Bỉ và Việt Nam nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào EU.

Ông Joachim Coens, Giám đốc điều hành (CEO) cảng Zeebrugge cho biết ưu điểm của các cảng nước sâu này là khả năng kết nối tốt với các thị trường tiêu thụ khác trong khối EU. Từ năm 2014, ông Coens cho biết sẽ có tuyến tàu biển trực tiếp từ Việt Nam đến cảng, rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí vận chuyển.

Bên cạnh thế mạnh về vị trí, ông Coens cho biết dịch vụ phân phối và bán đấu giá điện tử hàng hóa của cảng sẽ giúp tạo ra một phương thức mua bán mới, khác với phương thức mua bán cá tra hiện nay. Một đầu mối cung ứng cá tra duy nhất từ Việt Nam sẽ trực tiếp mua bán với đầu mối nhập khẩu ở cảng, qua hình thức đấu giá.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó chủ tịch Vasep cho biết hình thức mua bán qua đấu giá điện tử, doanh nghiệp sẽ không còn có khả năng chào giá thấp một cách bất hợp lý so với các doanh nghiệp khác, cũng như không có điều kiện làm việc riêng lẻ với từng nhà thương mại, tạo cơ sở cho cạnh tranh thiếu lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

Thay vì bán cho các khách hàng đơn lẻ như cách thức truyền thống, các nhà xuất khẩu cá tra Việt Nam sẽ rút ngắn được một khâu trung gian, tiến thẳng đến các hệ thống phân phối trước khi đến tay người tiêu dùng.

Theo thông tin được đăng tải trên trang web của Zeebrugge, đây là cảng nước sâu tiếp nhận hàng hóa phục vụ cho các thị trường trong nội khối EU và Anh, cảng nằm gần các cảng lớn của EU như Le Havre, Hamburg, các cảng có năng lực tiếp nhận và xử lý hơn một tỉ tấn hàng hóa một năm.

Trước đó, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và lãnh đạo Bộ Công Thương trong chuyến công tác ở Bỉ cũng đến thực tế tại cảng Zeebrugge để tìm hiểu về hoạt động phân phối thủy hải sản.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới