Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sẽ lập trung tâm giao dịch hoa TPHCM

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sẽ lập trung tâm giao dịch hoa TPHCM

Vũ Yến

Sẽ lập trung tâm giao dịch hoa TPHCM
Trong năm 2017 sẽ triển xây dựng giai đoạn 1 trung tâm giao dịch hoa, cây kiểng, cá cảnh TPHCM tại khu thương mại Bình Điền. Ảnh TL tại chợ hoa Bình Điền.

(TBKTSG Online) – Trong năm nay thành phố sẽ triển xây dựng giai đoạn 1 Trung tâm giao dịch hoa, cây kiểng, cá cảnh TPHCM; tới năm 2018 sẽ mở rộng, đầu tư hoàn chỉnh trung tâm này, ông Đào Như Minh, phòng dự án Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) cho biết tại buổi hội thảo về việc thành lập trung tâm giao dịch hoa TPHCM, trung tâm giao dịch hoa Đà Lạt chiều 7-1.

Ông Minh cho biết, Trung tâm giao dịch hoa, cây kiểng, cá cảnh TPHCM được xây dựng tại khu thương mại Bình Điền, quận 8, TPHCM.

Trung tâm này ngoài việc cho thuê gian hàng, còn cung cấp các dịch vụ tài chính (thanh toán mua bán hàng, vay vốn ngân hàng); cung cấp dịch vụ phân loại, đóng gói; dịch vụ vận chuyển lạnh, kho trữ mát; hỗ trợ kỹ thuật trồng, xử lý sau thu hoạch; xúc tiến xuất khẩu và dịch vụ logistics… nhằm tạo đầu ra ổn định cho người trồng và kinh doanh hoa, góp phần phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao.

Cũng tại buổi hội thảo, ông Nguyễn Vinh Luyện, Giám đốc Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật, thành phố Đà Lạt cho biết, trong năm nay Đà Lạt cũng sẽ thành lập trung tâm giao dịch hoa, dự kiến đặt tại khu vực trên đèo Mimosa, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 10km. Trung tâm có tổng diện tích 16,6 ha, công suất thiết kế 2,5 triệu cành hoa cho ngày cao điểm, khối lượng giao dịch dự báo khoảng 550 triệu cành hoa mỗi năm.

Trung tâm có nhiệm vụ thu gom hoa ở khu vực Đà Lạt và vùng phụ cận; tổng hợp đơn hàng từ người mua và thông tin sản phẩm nhập từ người trồng để phân phối sản phẩm một cách hợp lý; xử lý sau thu hoạch; tổ chức vận chuyển bằng xe tải lạnh về chợ đầu mối và trung tâm giao dịch hoa TPHCM…

Theo ông Minh, hai trung tâm giao dịch hoa TPHCM và Đà Lạt có sự đồng bộ giữa tiêu thụ và sản xuất, hướng đến mục tiêu thiết lập hệ thống kinh doanh hiện đại. Thông qua đó, tạo môi trường kinh doanh với giá cả minh bạch, công bằng; nâng cao chất lượng hoa từ nơi sản xuất, cung ứng đến thị trường tiêu thụ; đảm bảo lợi nhuận cho người trồng hoa và thương nhân; phát triển ngành hoa và đẩy mạnh xuất khẩu. Trong đó, người trồng và thương nhân được hỗ trợ kỹ thuật, giống, công nghệ, tài chính; tăng hiệu quả kinh doanh và cơ hội xuất khẩu. Riêng với TPHCM và tỉnh Lâm Đồng, hình thành mô hình kinh doanh tiên tiến kết hợp kinh doanh và phát triển du lịch, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn, nâng cao hình ảnh thương hiệu hoa Việt Nam. Hiện nay, 90% lượng hoa tiêu thụ ở TPHCM có xuất xứ từ Lâm Đồng.

Ông Lý Phú Quí, thương nhân chợ hoa tươi Đầm Sen, TPHCM đồng tình với chủ trương thành lập trung tâm giao dịch hoa TPHCM và Đà Lạt, vì qua dự án này ngành hoa sẽ phát triển bền vững và hiện đại hơn. Tuy nhiên, để dự án thành công, theo ông Quí, các nhà sản xuất phải liên kết với nhau để đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng, cân đối cung cầu hợp lý…

Ông Tôn Thiện San, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt cho biết, hiện Đà Lạt có gần 8.000 ha diện tích trồng hoa, tương đương 40% diện tích và 50% sản lượng hoa cung ứng ra thị trường cả nước, giá trị bình quân đạt 750 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, xuất khẩu hoa vẫn còn thấp, chỉ chiếm 10% sản lượng, sản phẩm chưa có giá trị gia tăng cao, đóng gói thô sơ, chưa có sự kết nối kết ổn định giữ cung cầu, định giá chưa hợp lý và chủ yếu qua thương lái, chưa có chợ đầu mối hoa, tạo được thị tường mình bạch trong sản xuất, kinh doanh…

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới