Sẽ rút phép dự án xử lý rác chậm triển khai
Văn Nam
![]() |
Một dự án xử lý rác đang hoạt động tại TPHCM – Ảnh: Văn Nam |
(TBKTSG Online) – các dự án xử lý rác thải bằng công nghệ đốt phát điện nếu sau một năm dự án được duyệt mà chủ đầu tư không triển khai thì có thể bị rút giấy phép đầu tư.
Chính quyền TPHCM sẽ ban hành quy định với nội dung trên, theo thông tin được ông Nguyễn Trung Việt, Trưởng phòng Quản lý chất thải rắn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, cho Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online biết tại hội thảo công nghệ xử lý bùn thải diễn ra sáng 18-9.
Theo ông Việt, sở dĩ thành phố phải ban hành quy định như vậy bởi thời gian qua, các dự án đốt rác phát điện bị các chủ đầu tư “ngâm” quá lâu mặc dù thành phố đã chấp thuận cách đây hơn 4-5 năm.
Hiện thành phố đang trong giai đoạn kêu gọi đầu tư công nghệ xử lý rác hiện đại, đốt thu phát điện để đến năm 2015 giảm tỷ lệ chôn lấp rác thải xuống còn 50%, đến năm 2020 giảm xuống dưới 20%. Hiện nay 90% lượng rác là phải chôn lấp và 10% làm phân compost.
Ông Việt cho rằng việc thu hút đầu tư vào các dự án đốt rác phát điện đang bị tắt nghẽn bởi nhiều nhà đầu tư nước ngoài trước đây từng vào xin triển khai dự án, nay do suy thoái kinh tế nên đã ngâm dự án kéo dài.
Theo tính toán, chi phí đầu tư một nhà máy xử lý rác thải đốt phát điện công suất 2.000 tấn/ngày mất gần 300 triệu đô la Mỹ.
“Nếu cách đây chừng 3 năm có đến 4- 5 nhà đầu tư nước ngoài xin tham gia vào các dự án xử lý rác thải đốt phát điện thì nay hầu như đã rút hết. Nhiều nhà đầu tư trước đây khi vào thì hào hứng, nay rút đi rồi thậm chí không hề thông báo cho sở biết, gây rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý”, ông Việt nói.
Ông Việt nêu trường hợp Công ty cổ phần năng lượng môi trường quốc tế (IEE) của Mỹ được thành phố chấp thuận dự án đốt rác phát điện công suất 1.000 tấn/ngày cách đây 5 năm, đến nay dự án vẫn còn nguyên, chưa triển khai do thiếu vốn.
Hoặc như dự án của Công ty Keppel Seghers Engineering của Singapore (công suất 2.000 tấn/ngày) cũng đã bị chủ đầu tư ngâm hơn 4 năm nay.
Tăng giá xử lý rác ở bãi rác Đa Phước UBND TPHCM vừa chấp thuận tăng 3% giá xử lý rác cho Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS). Theo đó, kể từ tháng 11-2012, giá xử lý mỗi tấn rác tại bãi rác Đa Phước do VWS đầu tư sẽ tăng từ 18,4 đô la Mỹ lên hơn 19 đô la Mỹ. Thông tin trên được ông Nguyễn Trung Việt, Trưởng phòng Quản lý chất thải rắn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, cho biết tại hội thảo về xử lý bùn thải diễn ra sáng 18-9. Ông Việt cho biết thêm, việc tăng giá này chỉ áp dụng cho VWS theo hợp đồng thỏa thuận giữa chính quyền thành phố và VWS vào năm 2006 là nếu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thành phố tăng trên 3% thì giá xử lý rác sẽ tăng theo nhưng không quá 3% mỗi năm. Việc tăng giá xử lý rác 3% lần này chỉ áp dụng cho bãi rác Đa Phước. Một số dự án khác như VietStar vẫn giữ nguyên với giá 12 đô la Mỹ/tấn, các bãi rác của Công ty Môi trường đô thị TPHCM với giá xử lý 14 đô la Mỹ/tấn. Ông Việt cho biết nếu nhân với giá xử lý hiện nay, tiền xử lý rác mỗi năm thành phố phải chi trả mất gần 1.500 tỉ đồng. |