Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sẽ thu quyền hay để tự do?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sẽ thu quyền hay để tự do?

Tư Giang

Sẽ thu quyền hay để tự do?
Đại diện các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại một hội chợ về công nghiệp phụ trợ. Ảnh: Quốc Hùng.

(TBKTSG) – Cuộc tranh luận về phân quyền cấp phép các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có thể sẽ được châm ngòi trong thời gian tới nếu Nghị quyết về thu hút và quản lý FDI đến năm 2020 của Chính phủ được thông qua. Dự thảo nghị quyết, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang soạn thảo và đưa ra lấy ý kiến quy định rằng, những dự án có quy mô vốn đăng ký đầu tư mới từ 100 triệu đô la Mỹ trở lên, dự án sử dụng trên 5 héc ta đất đô thị… sẽ phải được bộ này “chủ trì, tổng hợp” trình Thủ tướng chấp nhận, thay vì được chính quyền địa phương cấp phép. Quy định này đương nhiên sẽ hạn chế rất nhiều quyền mà chính quyền địa phương được hưởng kể từ năm 2006 đến nay. Chính quyền địa phương được cấp phép các dự án quy mô lớn đến hàng tỉ đô la Mỹ mà không phải trình ra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hay các cơ quan trung ương khác.

>> Bạn đọc đã đăng nhập, nhấn vào đây để xem nội dung bài viết.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới