Thứ Tư, 17/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sếp nữ tại doanh nghiệp tầm trung Việt Nam tăng mạnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sếp nữ tại doanh nghiệp tầm trung Việt Nam tăng mạnh

Thuận An

Báo cáo thường niên về đề tài “Phụ nữ trong kinh doanh” do Grant Thornton International thực hiện, công bố ngày 6-3, ghi nhận, hiện đang có đến 60% phụ nữ đảm nhận vị trí giám đốc tài chính (CFO) tại các doanh nghiệp Việt Nam, tăng gần gấp đôi so với con số năm 2020. Tỷ lệ này tại Việt Nam hiện đứng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Ở vị trí quan trọng khác là giám đốc nhân sự, Việt Nam cũng đạt tỷ lệ 59% phụ nữ đảm nhận, tương tự như nhiều nước trong khu vực. Riêng ở vị trí giám đốc điều hành (CEO), Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể khi tăng từ 7% (năm 2020) lên 20% vào năm 2021 và xếp thứ 7 trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới