Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Shark Liên nhường ghế, “nữ tướng” Thái Lan xuất hiện

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Shark Liên nhường ghế, “nữ tướng” Thái Lan xuất hiện

Dũng Nguyễn

(TBKTSG Online) – Công ty cổ phần Nước mặt Sông Đuống công bố nhiều thay đổi nhân sự, sau khi WHA Utilities and Power PLC (WHAUP) của Thái Lan chính thức mua lại 34% cổ phần vào cuối tháng 10 vừa qua. Đáng chú ý là sự xuất hiện của nhà đồng sáng lập kiêm chủ tịch của Tập đoàn Thái Lan có lợi nhuận ròng 91 triệu đô la trong năm ngoái.

Theo giấy thay đổi đăng ký kinh doanh mới đây, bà Đỗ Thị Kim Liên (còn gọi là Shark Liên) chính thức nhường ghế Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nước mặt Sông Đuống, cho ông Tạ Đức Hoàng (sinh năm 1980). Ông Hoàng cũng đồng thời là thành viên HĐQT và là Tổng giám đốc Tập đoàn Aqua One (công ty mẹ của Nước mặt Sông Đuống).

Lần thay đổi này cũng có sự góp mặt của nhiều nhân sự người Thái. Theo đó, bà Jareeporn Jarukornsakul (sinh năm 1967), ông Vivat Jiratikarnsakul (1956), ông Wisate Chungwatana (1967) sẽ ngồi 3 ghế thành viên Hội đồng quản trị. Còn ông Natthapatt Tanboon-Ek (sinh năm 1970) giữ ghế thành viên Ban kiểm soát.

Trong số này, đáng chú ý là sự xuất hiện của nữ tỷ phú Jareeporn Jarukornsakul, đồng sáng lập và cổ đông lớn nhất của WHA. Theo của Forbes, bà Jareeporn Jarukornsakul là người giàu thứ 35 trong danh sách 50 người giàu nhất Thái Lan năm 2019, với quy mô tài sản ước tính 865 triệu đô la.

Shark Liên nhường ghế, “nữ tướng” Thái Lan xuất hiện
Nữ tỉ phú người Thái ngồi ghế HĐQT của công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước. Nguồn: Forbes.

Những nhân lực người Thái còn lại đều là những thành viên chủ chốt của Tập đoàn Thái Lan. Chẳng hạn như ông Vivat là Giám đốc điều hành, hay ông Natthapatt cũng là Giám đốc Tài chính (CFO) của Tập đoàn WHA.

Nhà máy nước mặt sông Đuống cung cấp nước sạch cho Hà Nội, vừa khánh thành giai đoạn 1 cách đây hơn 2 tháng, với tổng mức đầu tư 5.000 tỉ đồng và công suất là 300.000 m3/ngày đêm.

Cuối tháng 10, Công ty WHA Utilities and Power PLC (WHAUP-Thái Lan), thông qua công ty con, đã chi khoảng 2,762 tỉ baht, tương đương với gần 2.080 tỉ đồng, mua lại 34% Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống. Trước đó, ngày 16-9, WHAUP đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty cổ phần Nước Aqua One, nhà đầu tư sở hữu 41% cổ phần của Công ty nước mặt Sông Đuống và shark Liên là người đại diện.

Hiện nay, Nhà máy Nước mặt Sông Đuống nói chung và Shark Liên nói riêng đang gây tranh cãi vì câu chuyện bán giá nước sạch cao hơn nhiều so với mặt bằng chung, có lộ trình tăng giá và trong bối cảnh Nhà máy nước sông Đà nhiễm dầu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới