Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sĩ tử cả nước bước vào kỳ thi THPT quốc gia

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sĩ tử cả nước bước vào kỳ thi THPT quốc gia

Thành Hoa

(TBKTSG Online) – Sáng nay, hơn 900.000 sĩ tử cả nước bước vào kỳ thi THPT quốc gia với môn thi đầu tiên Ngữ văn. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ba ngày 25, 26, và 27-6.

Sĩ tử cả nước bước vào kỳ thi THPT quốc gia
Sáng nay, các sĩ tử bắt đầu môn thi đầu tiên là Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút, chiều tiếp tục với môn Toán trong 90 phút.
Điểm của kỳ thi THPT quốc gia vừa được dùng để xét tốt nghiệp THPT, vừa là căn cứ xét tuyển đại học.
Ngoài Ngữ văn là môn thi tự luận, tất cả các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.
Các sĩ tử vào phòng thi chuẩn bị cho môn thi sáng nay.
Hình thức tổ chức bài thi năm nay cũng tương tự năm 2017 với ba bài thi cụ thể là Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ và hai bài thi tổ hợp xét tuyển là Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Điểm xét tốt nghiệp THPT 2018 được tính trên 4 bài thi đối với học sinh khối THPT và 3 bài thi với khối giáo dục thường xuyên, cùng với điểm tổng kết lớp 12 và điểm ưu tiên của học sinh (nếu có). 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới