Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Siết dòng tín dụng chảy vào chứng khoán, bất động sản năm 2022

Vân Phong

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Ông Đào Minh Tú – Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) – khẳng định NHNN sẽ kiểm soát chặt hơn nữa dòng tiền chảy vào chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp trong năm tới.

Ông Tú cho biết NHNN định hướng mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% trong năm 2022. Nhưng con số này có thể sẽ tăng thấp hoặc cao hơn tùy theo điều kiện thực tế.

Ngoài ra, cơ quan này tiếp tục hướng dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất và một số lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ thông qua công cụ room tín dụng và một số công cụ gián tiếp khác.

Phó thống đốc NHNN Đào Minh Tú chia sẻ tại họp báo. Ảnh: Đức Khanh.

Với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và đang có biểu hiện không lành mạnh như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, ông Tú khẳng định NHNN sẽ tăng cường kiểm soát trong năm 2022.

Với bất động sản, cơ quan này cho biết sẽ siết chặt bất động sản có tính chất đầu cơ, các dự án lớn. Tuy nhiên, riêng với bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực của người dân, NHNN vẫn khuyến khích.

Với trái phiếu doanh nghiệp, cơ quan này có thể sẽ tiến hành thanh, kiểm tra.

Với chứng khoán, nếu thị trường phát triển lành mạnh, nguồn vốn vẫn sẽ được tạo điều kiện. Nhưng cơ quan này sẽ kiểm soát chặt nếu thị trường có dấu hiệu đầu cơ, tăng nóng.

“Sắp tới có thể xảy ra hiện tượng dòng tiền quay vòng, chảy sang chứng khoán, bất động sản. Việc kiểm soát dòng tiền này không dễ trong điều kiện thực tế hiện nay, nhưng chúng tôi sẽ tăng cường giám sát hơn nữa để các thị trường phát triển lành mạnh”, ông Tú nói.

Cũng theo ông Tú, NHNN đã nhận diện việc phải có chính sách giám sát chặt chẽ hơn với dòng tiền chảy vào các kênh đầu tư.

Về tín dụng năm 2021, Phó thống đốc Đào Minh Tú cho biết tín dụng đối với nền kinh tế tăng 12,68% trong giai đoạn từ cuối năm 2020 tới 22-12-2021 và tăng khoảng 14,57% so với cùng kỳ năm 2020 trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19.

Cùng năm, NHNN đã thực hiện một số giải pháp nhằm kiểm soát quy mô tín dụng, gắn với nâng cao chất lượng tín dụng. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

Ngoài ra, tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT giao thông được kiểm soát chặt chẽ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới