Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Siêu bão Haiyan đổ bộ miền nam Philippines

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Siêu bão Haiyan đổ bộ miền nam Philippines

Phúc Minh

Siêu bão Haiyan đổ bộ miền nam Philippines
Một nơi tạm trú cho người dân tránh bão. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Siêu bão Haiyan với sức gió 235 km/giờ, giật 275 km/giờ, đổ bộ miền nam Philippines sáng ngày 8-11 gây ra nhiều vụ lở đất và khiến nhiều tỉnh bị mất điện.

>> Philippines chuẩn bị ứng phó siêu bão Haiyan

Theo cơ quan phòng vệ dân sự Philippines, hơn 1 triệu người tại các tỉnh miền nam phải ở trong nhà để tránh bão. Trường học, công sở và giao thông ngưng hoạt động. Các hãng hàng không Philippines ngừng bay các tuyến đội địa, trừ vài tuyến quốc tế.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Trước đó một ngày, hơn 125.000 người đã được sơ tán đến các khu vực cao hơn.

Hiện, bão Haiyan đang di chuyển với tốc độ 39 km/giờ về hướng tây – tây bắc và sẽ rời đất liền Philippines vào sáng ngày 9-11 để vào Biển Đông.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới