Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Singapore đứng đầu về vốn đầu tư nước ngoài vào TPHCM

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Singapore đứng đầu về vốn đầu tư nước ngoài vào TPHCM

Văn Nam

Singapore đứng đầu về vốn đầu tư nước ngoài vào TPHCM
Một tọa đàm xúc tiến đầu tư vào TPHCM – Ảnh: Thu Nguyệt.

(TBKTSG Online) – Singapore đang là nước có số vốn đầu tư vào TPHCM nhiều nhất hiện nay với 719 dự án còn hiệu lực, tổng giá trị gần 8,22 tỉ đô la Mỹ. Kế đến là Malaysia, Anh, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đây là thông tin nêu tại một báo cáo của UBND thành phố về thực trạng xúc tiến đầu tư vào TPHCM năm 2014.

Theo UBND thành phố, trên địa bàn thành phố hiện nay còn 5.310 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư kể cả cấp mới và tăng vốn là 36,28 tỉ đô la Mỹ.

Phân loại theo quốc tịch và ngành nghề, hiện nay Singapore đang là quốc gia dẫn đầu với gần 8,22 tỉ đô la Mỹ (chiếm 22,66% vốn), kế đến là Malaysia có 179 dự án với gần 5,83 tỉ đô la Mỹ, Anh có 185 dự án với gần 3,7 tỉ đô la Mỹ, Hàn Quốc có 1.038 dự án với khoảng 3,6 tỉ đô la Mỹ và Nhật Bản 740 dự án với khoảng 3,26 tỉ đô la Mỹ.

Về ngành nghề của các dự án đầu tư nước ngoài, theo UBND thành phố, lĩnh vực bất động sản đang chiếm tỉ lệ vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất với 35,36%, kế đến là công nghiệp chế biến chế tạo chiếm 32,74%, giáo dục và đào tạo chiếm 10,27%, bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô xe máy và xe có động cơ chiếm 7,15% …

Đánh giá về hiệu quả xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài thời qua, UBND thành phố nhận định dù năm 2014 thành phố đã thu hút nhiều dự án quy mô lớn, nhưng kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, vị trí của thành phố. Môi trường đầu tư của thành phố đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều hạn chế làm ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư như công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm, tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu đô thị mới Thủ Thiêm, khu đô thị Tây Bắc … vẫn còn chậm, và vẫn còn tình trạng trễ hẹn trong quy trình xử lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư…

UBND thành phố cho hay năm 2015 thành phố dự kiến tổ chức 90 hoạt động xúc tiến đầu tư với tổng kinh phí từ ngân sách gần 12,5 tỉ đồng. Trong năm 2014 ngân sách thành phố chi cho hoạt động xúc tiến đầu tư gần 12 tỉ đồng.

Xem thêm:

– Hai trở ngại lớn hạn chế thu hút đầu tư của TPHCM

>> Singapore tăng đầu tư vào nông nghiệp, công nghệ cao

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới