Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Singapore giải tán Quốc hội, chuẩn bị tổng tuyển cử

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Singapore giải tán Quốc hội, chuẩn bị tổng tuyển cử

Phúc Minh

Singapore giải tán Quốc hội, chuẩn bị tổng tuyển cử
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: AFP

(TBKTSG Online) – Tổng thống Singapore Trần Khánh Viêm ngày 25-8 giải tán Quốc hội theo đề nghị của Thủ tướng Lý Hiển Long, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 9-2015.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ông Lý Hiển Long đang tìm kiếm sự ủy thác mới từ các cử tri đang lo ngại về tình hình nhập cư, trong khi chi phí sinh hoạt tăng cao trong nền kinh tế ngày càng phát triển chậm lại.

Đảng Nhân dân Hành động (PAP) cầm quyền, nắm quyền điều hành tại Singapore hơn 50 năm qua, hy vọng giành chiến thắng áp đảo tại Quốc hội gồm 89 ghế do phe đối lập đang bị chia rẽ.

Theo hiến pháp Singapore, cuộc tổng tuyển cử phải được tổ chức trong vòng 3 tháng sau khi Tổng thống giải tán Quốc hội.

Số cử tri đủ tư cách tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới được cho là lớn nhất từ trước đến nay, với 2.460.977 người, tăng 4,7% so với cuộc bầu cử năm 2011.

Cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên thiếu vắng nhà lãnh đạo Lý Quang Diệu, đã quá cố, nhân vật định hình chính trường nước này trong hơn 50 năm qua. Theo giới quan sát, cuộc tổng tuyển cử này sẽ quyết định cách thức Singapore đổi mới chính trị và kinh tế, thể hiện đường hướng phát triển của Singapore 50 năm tới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới