Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Số doanh nghiệp phá sản tăng mạnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Số doanh nghiệp phá sản tăng mạnh

Tư Hoàng

Số doanh nghiệp phá sản tăng mạnh
Lĩnh vực xây dựng có gần 2.300 doanh nghiệp dừng hoạt động chỉ trong quí 1 năm nay. Ảnh TL.

(TBKTSG Online) – Số doanh nghiệp dừng hoạt động hay giải thể đã vượt qua số doanh nghiệp thành lập mới trong quí đầu năm 2013, báo hiệu một năm tiếp tục có nhiều khó khăn cho nền kinh tế.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ trong quí 1-2013, cả nước có tới 15.839 doanh nghiệp ngừng hoạt động hay phá sản, cao hơn so với 15.707 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Trong số các doanh nghiệp dừng hoạt động hay phá sản trong quí đầu năm nay có 2.272 doanh nghiệp đã hoàn thành các thủ tục giải thể. Các địa phương có nhiều doanh nghiệp giải thể bao gồm TPHCM (692), Hà Nội (315), Thái Bình (185), Khánh Hòa (101).

Trong quí 1-2013, cả nước có 13.011 doanh nghiệp ngừng hoạt động, trong đó 3.567 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, 9.444 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế. Số doanh nghiệp dừng hoạt động trong quí 1-2013 tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dẫn đầu về số doanh nghiệp ngừng hoạt động là TPHCM (4.434), Hà Nội (3.369), Hải Phòng (457), Đà Nẵng (392).

Báo cáo cho biết, đa số các lĩnh vực kinh doanh truyền thống đều có số doanh nghiệp phải dừng hoạt động gia tăng so với cùng kỳ năm 2012.

Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy  có 5.970 doanh nghiệp phải dừng hoạt động, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực xây dựng có 2.296 doanh nghiệp phải dừng hoạt động, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có 1.966 doanh nghiệp phải dừng hoạt động, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác có 942 doanh nghiệp phải dừng hoạt động, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm trước

Một số lĩnh vực có tỷ lệ doanh nghiệp dừng hoạt động tăng rất cao như tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng hơn 134%; giáo dục và đào tạo tăng hơn 51%; nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng gần 54%; kinh doanh bất động sản tăng gần 48% so với cùng kỳ quí 1-2012.

Báo cáo cho biết, 15.707 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 79.389 tỉ đồng, giảm gần 7% về số doanh nghiệp, và giảm hơn 16% về số vốn đăng ký so với quí 1-2012.

Mức vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong quí 1-2013 vẫn tiếp tục giảm 10% so với cùng kỳ quí 1-2012, và giảm 19% so với quí 4-2012.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới