Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Số người có HIV đạt kỷ lục

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Số người có HIV đạt kỷ lục

Chánh Tài

Số người có HIV đạt kỷ lục
Nhân viên y tế ở Athens (Hy Lạp) lấy máu của một người nước ngoài nhập cư để xét nghiệm HIV. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Chương trình phối hợp của Liên hiệp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) ngày 21-11 đưa ra báo cáo hàng năm cho biết trong năm 2010, có 34 triệu người sống chung với virus HIV trên toàn thế giới. Đây là con số lớn nhất từ trước đến nay.

Sở dĩ số người có HIV tăng lên mức cao là vì nhiều bệnh nhân được chăm sóc y tốt hơn và tránh được tử vong. UNAIDS ước tính năm 2010, khoảng 700.000 bệnh nhân AIDS tránh được tử vong. Năm 2010, số người chết vì AIDS là 1,8 triệu người, giảm khá nhiều so với con số 2,2 triệu người vào năm 2005.

Tổng cộng từ năm 1995 đến nay, có 2,5 triệu người bị AIDS ở các nước nghèo và trung bình thoát được tử vong nhờ tiếp cận được thuốc điều trị AIDS.

Các nghiên cứu cho thấy điều trị kịp thời người có HIV sẽ giúp giảm số ca nhiễm AIDS mới. Có 2,7 triệu ca nhiễm AIDS mới trong năm 2010, giảm 15% so với năm 2001.

Tại Đông Nam Á, số ca nhiễm HIV mới trong năm 2010 giảm 40% so với năm 2006. Tuy nhiên, số ca nhiễm HIV mới ở châu Đại Dương, Trung Đông, Bắc Phi, Trung Á và Đông Âu tiếp tục tăng. Năm ngoái, có 48% phụ nữ có thai dương tính với HIV trên toàn cầu đã được điều trị để ngăn ngừa truyền HIV sang cho con.

Mặc dù có những tiến bộ về ngăn ngừa và điều trị HIV, khu vực tiểu Sahara của châu Phi vẫn là nơi tập trung lượng người có HIV cao nhất, chiếm 68% lượng người có HIV dù chỉ chiếm 12% dân số toàn cầu.

(Theo Reuters, Medicall News Today)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới