Số tử vong thực tế do Ebola có thể đến 15.000 người
Phúc Minh
![]() |
Số tử vong thực tế do Ebola có thể đến 15.000 người, theo WHO. Ảnh: Getty |
(TBKTSG Online) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết tính đến ngày 19-9, ít nhất 4.877 ca tử vong được ghi nhận trong số 9.936 người nhiễm Ebola. Trong thực tế, số người tử vong có thể nhiều gấp ba lần con số trên.
Cụ thế, số người tử vong trong thực tế tại Guinea gấp 1,5 lần, tại Sierra Leone gấp 2 lần và tại Liberia gấp 2,5 lần số tử vong được ghi nhận. Tỷ lệ tử vong chung là 70%.
Tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhất tại Liberia với 4.665 ca nhiễm được ghi nhận, trong đó 2.705 người đã tử vong. Tiếp theo là Sierra Leone với 3.706 ca nhiễm, trong đó có 1.259 người tử vong. Tại Guinea có 1.540 ca nhiễm, trong đó 904 người đã tử vong.
Dich Ebola lây lan đặc biệt nghiêm trọng trong tuần qua tại thủ đô Monrovia (Liberia) và Freetown (Sierra Leone).
WHO cho biết trong số 9.936 người nhiễm Ebola có 443 nhân viên y tế, 244 người trong số này đã tử vong.
Liên hiệp quốc đã phát triển kế hoạch 70-70-60: tổ chức cách ly ít nhất 70% người nhiễm bệnh, chôn cất an toàn ít nhất 70% ca tử vong trước ngày 1-12, hoàn tất kế hoạch này trong vòng 60 ngày. Ước tính trong thời gian 90 ngày, đến ngày 1-1-2015 phải hoàn thành 100% việc cách ly người bệnh và chôn cất an toàn nạn nhân tử vong do Ebola.
Trước đó vào ngày 21-10, phát biểu tại một cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế Elhadj As Sy khẳng định có thể ngăn chặn dịch Ebola trong khoảng thời gian từ 4-6 tháng tới nếu cách ly tốt, điều trị tốt các trường hợp được xác định nhiễm Ebola, đảm bảo chôn cất an toàn đối với các ca tử vong do Ebola.
* Trong một diễn biến liên quan, cán bộ y tế ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, đã loại trừ khả năng nhiễm Ebola đối với 43 trường hợp bị nghi nhiễm trước đó, sau khi những người này có kết quả xét nghiệm âm tính với Ebola.