Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Star Cruises sẽ đưa hơn 200 chuyến tàu du lịch đến VN

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Star Cruises sẽ đưa hơn 200 chuyến tàu du lịch đến VN

Đào Loan

Star Cruises sẽ đưa hơn 200 chuyến tàu du lịch đến VN
Tàu du lịch của Star Cruises trong một lần đến Việt Nam – Ảnh: Đào Loan

(TBKTSG Online) – Hãng tàu du lịch nổi tiếng Star Cruises dự kiến vào năm sau sẽ đưa hai tàu chở khách liên tục đến Việt Nam với tổng số chuyến lên đến trên 200 chuyến. Đây là kế hoạch lớn nhất của hãng với thị trường Việt Nam trong vòng 20 năm trở lại đây.

Dự kiến, hai tàu SuperStar Libra và SuperStar Virgo sẽ đưa khách từ Hồng Kông, Trung Quốc đến Hạ Long và Đà Nẵng. Tổng số chuyến tàu của năm sau sẽ tăng gấp bốn lần so với năm nay, trong khi hãng sẽ tính toán để có thể tăng thêm chuyến vào năm 2017.

Ông Vũ Duy Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, đối tác của Star Cruises tại Việt Nam, cho biết điểm đặc biệt trong kế hoạch lần này là sẽ có những chuyến tàu cho khách nghỉ lại qua đêm thay vì chỉ đến rồi đi trong ngày.

Để thực hiện kế hoạch này, hãng cần phải mở tất cả dịch vụ trên tàu, từ mua sắm, giải trí đến vui chơi có thưởng… thì mới đáp ứng nhu cầu của du khách. Vì thế, vào hôm nay (6-10), đại diện của Star Cruises đã gặp lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh để đề nghị hỗ trợ. Cùng với Quảng Ninh, hãng cũng sẽ gặp Đà Nẵng và Tổng cục Du lịch với mong muốn tương tự.

"Sản phẩm du lịch tàu biển phải bao gồm cả dịch vụ trên tàu lẫn điểm đến, nhưng cơ quan chức năng lại cấm mở những dịch vụ này khi tàu đến Việt Nam. Vì thế, du khách không được hưởng trọn dịch vụ và những khách không đi tour không có thứ gì để giải trí khi tàu nghỉ lại qua đêm," ông Vũ nói.

Star Cruises không phải là hãng tàu đầu tiên đề nghị được mở những dịch vụ như casino, bán hàng lưu niệm… để phục vụ khách của tàu khi tàu cập cảng. Vào năm ngoái, hãng tàu du lịch Royal Caribbean Cruise cũng gặp người đứng đầu của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để đề đạt nguyện vọng tương tự nhằm phục vụ cho kế hoạch phát triển của hãng tại Việt Nam nhưng cho đến nay vẫn chưa có quyết định nào về vấn đề này.

Trong một lần trao đổi với TBKTSG Online về vấn đề này, một doanh nhân có kinh nghiệm trong ngành du lịch tàu biển cho biết đã tự rà soát các quy định của nhiều bộ luật có liên quan như Luật Du lịch, Luật Hàng hải… và hỏi những quan chức quản lý du lịch, nhưng đều không tìm được quy định nào cấm việc mở những dịch vụ trên tàu du lịch nước ngoài khi tàu cập cảng Việt Nam.

Ông cho rằng, có thể quy định này bắt nguồn từ thói quen, khoảng 20 năm trước, khi những chiếc tàu du lịch nước ngoài đầu tiên cập cảng, hải quan ta thường lên tàu kiểm tra và ra lệnh bằng miệng, buộc đóng những dịch vụ như casino, bán rượu, cửa hàng miễn thuế… vì sợ buôn lậu nên nay cứ thế mà thi hành.

Đọc thêm:

Saigontourist sẽ đón 130.000 du khách của Starcruises

Khách Trung Quốc có thể đến Hạ Long, Đà Nẵng bằng giấy thông hành

Quản casino trên tàu du lịch nước ngoài

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới