Thứ Tư, 17/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sự cố tại cầu Mỹ Thuận 2 làm ba công nhân rơi xuống sông, có một người mất tích

Trung Chánh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Sàn công tác phụ trợ thi công trụ chính cầu Mỹ Thuận 2, cầu nối giữa tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long bất ngờ gãy sập. Việc này đã khiến 3 công nhân rơi xuống sông, trong đó có một người mất tích.

Trụ chính cầu Mỹ Thuận 2 bên phía bờ Vĩnh Long, nơi xảy ra sự cố. Ảnh: Trung Chánh

Thông tin từ Ban quản lý dự án 7 thuộc Bộ Giao thông Vận tải cho biết, khoảng 17 giờ ngày 30-9, tại công trường trụ tháp chính (phía bờ tỉnh Vĩnh Long) của dự án cầu Mỹ Thuận 2, sàn công tác phụ trợ thi công trụ chính bất ngờ rung lắc và gãy sập, khiến 3 công nhân thi công trên trụ tháp rơi xuống sông.

Ngay sau đó, tàu thi công đã tiếp cận và tìm thấy 2 công nhân, người còn lại tên T.T.C (ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) mất tích. Ban quản lý dự án 7, công an địa phương và các cơ quan chức năng phối hợp tìm kiếm nhưng đến trưa nay (1-10) vẫn chưa tìm được.

Theo ban quản lý dự án 7, 3 công nhân trên đang làm việc cho nhà thầu 18E&C.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2199/QĐ-BGTVT ngày 10-10-2018.

Theo đó, dự án có điểm đầu tại km101+126 khớp nối với dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận; điểm cuối tại km107+740 kết nối vào dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ. Dự án có chiều dài khoảng 6,61 km, trong đó, cầu chính dài 1,906 km; đường dẫn và cầu trên tuyến dài 4,704 km.

Tổng mức đầu tư của dự án trên là trên 5.003 tỉ đồng, được khởi công năm 2020, dự kiến hoàn thành năm 2023. Sau sự cố vào hôm qua, dự án vẫn tiếp tục được thi công.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới