Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sự giằng co giữa tư duy quản lý mới và cũ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sự giằng co giữa tư duy quản lý mới và cũ

Vũ Thành Tự Anh

Sự giằng co giữa tư duy quản lý mới và cũ
Khu vực bán hàng bình ổn giá tại một siêu thị. Mặc dù hướng đến nền kinh tế thị trường nưng bản đề án của Chính phủ vẫn muốn "tăng cường kiểm soát giá cả, thị trường". Ảnh: Thanh Tao.

(TBKTSG) – Cuối cùng thì đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngay cả khi đề án tái cơ cấu đầu tư công được giao cho chính bộ này chuẩn bị chưa được thông qua. Mục tiêu tổng thể của đề án tổng thể này là “đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”. Trong một nền kinh tế còn ngổn ngang biết bao thách thức như hiện nay, khi hai đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt hầu như vẫn giậm chân tại chỗ, thì việc đặt mục tiêu cho bảy năm tới như thế là quá tham vọng, tương tự như mục tiêu “về cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” vào năm 2020.

>> Bạn đọc đã đăng nhập, nhấn vào đây để xem nội dung bài viết.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới