Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Syria sẽ trưng cầu dân ý về hiến pháp mới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Syria sẽ trưng cầu dân ý về hiến pháp mới

Phúc Minh

Syria sẽ trưng cầu dân ý về hiến pháp mới
Syria thông báo sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp mới ngày 26-2. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Syria thông báo sẽ tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 26-2 về hiến pháp mới, loại bỏ một số điều khoản quan trọng khiến đảng cầm quyền không còn độc quyền quyền lực chính trị và xã hội tại Syria.

Hiến pháp này là một phần của cải cách chính trị được khởi xướng bởi Tổng thống Syria al-Assad.

Nhưng đồng thời, lực lượng của chính phủ tiếp tục tấn công những thành trì chính của phe đối lập.

Các nhà hoạt động nhân quyền hoài nghi về việc cải cách chính trị của ông al-Assad. Nhiều người kiên trì với việc ông al-Assad cần từ chức.

Trong cuộc tấn công mới nhất, đường ống dẫn dầu lớn gần một nhà máy lọc dầu ở thành phố Homs đã bị nổ.

Pháp thúc đẩy nghị quyết Liên hiệp quốc mới về Syria

Trong khi đó, Pháp đang vận động thương thảo nghị quyết Liên hiệp quốc (LHQ) mới để chấm dứt bạo động tại Syria, sau khi nghị quyết cũ bị Nga và Trung Quốc bác bỏ hồi đầu tháng 2-2012.

Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé nói Pháp duy trì áp lực để Nga và Trung Quốc ủng hộ nghị quyết LHQ chấm dứt xung đột tại Syria. Phát biểu trên đài phát thanh France-Info, ông Juppé nói Pháp đang cố gắng đàm phán về nghị quyết trên, sao cho Nga có thể đồng thuận.

Những đề nghị của Pháp được đưa ra trong lúc cộng đồng quốc tế tiếp tục gia tăng áp lực lên chính phủ của Tổng thống al-Assad. Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt những chế tài với Syria. EU dự kiến sẽ thông báo thêm các bước trừng phạt mới với Syria từ nay đến cuối tháng.

(theo BBC, VOA)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới