Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tai nạn máy bay Indonesia: đã có 141 người thiệt mạng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tai nạn máy bay Indonesia: đã có 141 người thiệt mạng

Phúc Minh

Tai nạn máy bay Indonesia: đã có 141 người thiệt mạng
Nhân viên cứu hỏa cố gắng dập tắt ngọn lửa quanh đống đổ nát sau khi máy bay vận tải Hercules C-130 rơi. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Giới chức Indonesia ngày 1-7 cho biết đã có 141 người thiệt mạng sau khi máy bay vận tải Hercules C-130 của Không quân Indonesia rơi xuống khu dân cư tại thành phố Medan, đảo Sumatra, Indonesia, ngày 30-6.

Không quân Indonesia cho biết máy bay vận tải Hercules C-130 chở 113 người, gồm 12 thành viên phi hành đoàn và 101 hành khách, khởi hành từ căn cứ không quân tại thành phố Medan lúc 12 giờ 8 phút ngày 30-6 (giờ địa phương) và dự kiến hạ cánh tại quần đảo Natuna.

Tuy nhiên, máy bay rơi xuống khu dân cư chỉ 2 phút sau khi cất cánh, cách căn cứ không quân nói trên khoảng 5 kilomet. Không ai trong số những người trên máy bay còn hy vọng sống sót.

Truyền hình địa phương phát đi hình ảnh cho thấy các ngôi nhà và khách sạn bị bốc cháy với cột khói đen dày đặc, các toà nhà xung quanh hiện trường cũng bị hư hỏng nặng. Các nhân chứng cho biết máy bay đã bay trên khách sạn Golden Eleven vài lần với độ cao rất thấp. Lần thứ ba khi chiếc máy bay bay qua, nó đã đâm phải mái của khách sạn và phát nổ ngay lập tức.

Trong khi đó, phương tiện truyền thông cho biết phi công đã phát đi yêu cầu được quay trở lại căn cứ do máy bay bị trục trặc kỹ thuật. Lực lượng không quân Indonesia tạm thời không cho 8 máy bay Hercules C-130 còn lại được phép cất cánh để thẩm định lại tình trạng kỹ thuật.

Theo thống kê mới nhất của Indonesia, 49 thi thể đã được đưa ra khỏi đống đổ nát tại hiện trường rơi máy bay. Các chuyên viên đã xác định được danh tính của 23 nạn nhân. Một số người là thân nhân của các sĩ quan không quân.

Một phát ngôn viên của căn cứ không quân Medan cho biết có khả năng các nhân viên đã đi cùng gia đình trên chuyến bay định mệnh trên. Việc người thân của các nhân viên ở trên những chiếc máy bay quân sự để di chuyển đến những địa điểm xa khá phổ biến tại Indonesia, một quần đảo trải rộng trên ba múi giờ.

Nhà chức trách cảnh báo số người thiệt mạng còn có thể cao hơn. Hiện, công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra.

Vụ tai nạn trên là vụ tai nạn thứ hai trong vòng 10 năm qua tại thành phố Medan. Năm 2005, một chuyến bay nội địa của Mandala Airlines bị rơi ngay sau khi cất cánh tại một vùng ngoại ô đông dân cư, khiến ít nhất 150 người thiệt mạng – bao gồm hành khách, phi hành đoàn và người dân trên mặt đất.

Indonesia có hồ sơ an toàn hàng không "chắp vá". Từ năm 2007-2009, Liên minh châu Âu (EU) đã cấm các hãng hàng không của Indonesia bay đến châu Âu vì lo ngại an toàn. Thảm họa hàng không dân sự gần đây nhất của nước này xảy ra vào tháng 12-2014, khi một máy bay phản lực AirAsia cùng với 162 người rơi xuống biển Java trên đường từ Surabaya đến Singapore. Không ai sống sót trong vụ tai nạn này.

Đọc thêm:

– Indonesia: Máy bay quân sự rơi xuống đường, ít nhất 38 người chết

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới