Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tai nạn ở Sawaco: công an vào cuộc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tai nạn ở Sawaco: công an vào cuộc

Một nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Sài Gòn – Ảnh: VĂN NAM

(TBKTSG Online) – Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online trưa 24-5, ông Tô Trung Dũng, Chánh văn phòng Sawaco, cho biết công an thành phố bắt đầu tiếp cận hiện trường để xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện đã có 3 nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Sài Gòn xuất viện trong sáng nay, 24-5.

Hầu hết các nạn nhân là nhân viên của Công ty khai thác nước ngầm Sài Gòn thuộc Sawaco về Tổng công ty để tham dự “Hội thi công nhân với lịch sử nước nhà”.

Theo ông Dũng, Sawaco sẽ lo toàn bộ chi phí đám tang cho nạn nhân tử vong là anh Võ Duy Linh, sinh năm 1981.

Ông Dũng cung cấp một thông tin khá bất ngờ, hầu hết nhân viên của Công ty Sawaco tuy đã làm việc nơi đây lâu năm nhưng không hề biết có hầm nước ngầm tồn tại ngay trong khuôn viên của công ty.

Hầm nước ngầm cao 10 mét, có diện tích 80 mét vuông, được xây dựng từ năm 1900, dùng để chứa nước từ các giếng khoan, đưa nước lên một tháp nước có vị trí ngay tại Hồ Con Rùa ngày nay để cung cấp nước cho người dân khu vực nội thành. Năm 1921, tháp nước bị phá bỏ và hầm nước không còn được sử dụng nữa.

Đến năm 1990, hầm chứa nước này được cải tạo, lót ván gỗ bên trên để làm nhà ăn cho nhân viên Công ty Sawaco.

Xác minh ban đầu cho thấy tai nạn xảy ra do sàn gỗ đã bị mục vì không được bảo trì dẫn đến vụ sập hầm rộng khoảng 4 mét vuông, kéo theo 16 nạn nhân đang chuẩn bị ăn tiệc rơi xuống hầm từ độ cao 8 mét.

Sáng nay, Sawaco đã có báo cáo gửi lãnh đạo UBND thành phố về tai nạn này.

VĂN NAM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới