Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tai nạn tại sân vận động World Cup 2014

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tai nạn tại sân vận động World Cup 2014

Phúc Minh

Tai nạn tại sân vận động World Cup 2014
Bên ngoài sân vận động Manaus Arena. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Một công nhân tử vong khi đang xây dựng sân vận động Manaus Arena, 1 trong 12 sân vận động đăng cai tổ chức các trận đấu World Cup 2014 có tổng vốn đầu tư 200 triệu đô la Mỹ với sức chứa 42.000 người.

Công nhân trên tên Marcleudo de Melo Ferreira, 22 tuổi, tử vong khi rơi từ độ cao 35 mét trên mái che của sân Manaus Arena xuống đất ngày 14-12 giờ địa phương. Phương tiện truyền thông Brazil cho biết Ferreira gặp nạn khi chuẩn bị hoàn thành ca làm đêm.

Sân vận động Manaus Arena hiện đã hoàn thành 93% và luôn có 1.900 công nhân làm việc suốt ngày đêm cho kịp tiến độ hoàn công vào tháng 4-2014. Ferreira là công nhân thứ 2 tử vong trong quá trình làm việc tại Manaus Arena.

Vụ tai nạn trên là vụ tai nạn thứ 4 khiến 5 người chết tại các công trình xây dựng, nâng cấp 12 sân vận động World Cup 2014. Trước đó vào ngày 12-6, sân vận động tổ chức trận khai mạc World Cup 2014 tại Sao Paolo xảy ra vụ sập cần cẩu kinh hoàng. Vụ tai nạn mới nhất gióng lên hồi chuông báo động về sự an toàn của các sân vận động World Cup 2014 do công nhân phải làm việc gấp rút để kịp thời hạn hoàn công.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới