Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tám tháng, VAMC đã mua 77.000 tỉ đồng nợ xấu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tám tháng, VAMC đã mua 77.000 tỉ đồng nợ xấu

Hồng Phúc

Tám tháng, VAMC đã mua 77.000 tỉ đồng nợ xấu
VAMC đã phát hành khoảng 169 nghìn tỉ đồng trị giá trái phiếu đặc biệt để mua nợ xấu tại Việt Nam. Ảnh: Thành Hoa

(TBKTSG Online) – Từ đầu năm tới nay, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã phê duyệt mua 77.000 tỉ đồng dư nợ gốc trong tổng số 86.000 tỉ đồng nợ xấu trên sổ sách mà 39 tổ chức tín dụng tại Việt Nam gởi đơn đề nghị bán.

Và đến nay, VAMC đã phát hành 68.400 tỉ đồng trái phiếu đặc biệt để mua số nợ xấu trên và đang tiếp tục mua vào. Đây là thông tin mà ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC, chia sẻ với TBKTSG Online qua điện thoại ngày 8-9.

“Tính từ  khi thành lập đến nay, chúng tôi đã mua vào 208.000 tỉ đồng dư nợ gốc. Khoảng 169.000 tỉ đồng trị giá trái phiếu đặc biệt đã được phát hành để mua số nợ này,” ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, “công ty đã thu hồi và bán tài sản bảo đảm được 8.000 tỉ đồng tiền mặt từ các khoản nợ tính từ đầu năm tới nay và nếu tính từ khi hoạt động thì VAMC đã thu hồi được 13.000 tỉ đồng từ việc xử lý các khoản nợ đã mua về.”

Trong kế hoạch năm nay, VAMC sẽ mua khoảng 80.000 tỉ đồng nợ xấu trên sổ sách và thu về 10.000 tỉ đồng từ xử lý nợ xấu năm 2015. Như vậy, với kết quả cập nhật đến thời điểm này, có thể thấy VAMC đang tiến đến gần mục tiêu của mình.

Ông Hùng trước đó từng chia sẻ với TBKTSG Online rằng khi tổng doanh số nợ mua được lên mức khoảng 200.000 tỉ đồng, VAMC mới thật sự tập trung vào xử lý số nợ xấu đã mua, dự kiến từ đầu năm 2016.

Dọn đường cho việc này, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 14/2015/TT-NHNN ngày 28-8-2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC. Thông tư “bật” một số tín hiệu mở ra không gian hoạt động rộng hơn cho VAMC và các ngân hàng trong xử lý nợ xấu.

Cụ thể, vốn điều lệ của VAMC tăng lên 2.000 tỉ đồng từ 500 tỉ đồng, và công ty có thể kế thừa các quyền và trách nhiệm của các chủ nợ (điều từ trước tới nay chưa được khẳng định chính thức). VAMC có thể quyết định giá thị trường của khoản nợ mua về, giữ quyền sở hữu trực tiếp tài sản bảo đảm và chủ động trong việc bán nợ xấu cho các nhà đầu tư thứ cấp (các nhà đầu tư mua lại nợ từ VAMC).

Trái phiếu VAMC mua nợ theo giá thị trường có hệ số rủi ro là 0% khi tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của các tổ chức tín dụng. Các tổ chức tín dụng được sử dụng trái phiếu để tái cấp vốn tại Ngân hàng Nhà nước và tham gia thị trường mở.

Đây là một cột mốc được thị trường chờ đợi và là một điều kiện cơ bản để VAMC từ đó có thể đi những bước tiếp theo và mua được nợ theo giá thị trường từ năm tới.

Đọc thêm:

Thống đốc Nguyễn Văn Bình: “Đi tới cùng tái cơ cấu ngân hàng”

Nợ xấu cuối quí 1 là 3,81%, tương đương 155.280 tỉ đồng

Nợ xấu – nhưng nợ xấu trên cái gì?

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới