Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tân Tạo đính chính về số tiền 2.000 tỉ đồng tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến

V.Dũng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) vừa công bố đính chính báo cáo tài chính hợp nhất quí 2-2022. Trong đó thay đổi lớn nhất là khoản tạm ứng gần 2.000 tỉ đồng cho Chủ tịch HĐQT Maya Dangelas (tên trước đây là Đặng Thị Hoàng Yến), con số đính chính là 633 tỉ đồng.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính ban đầu, công ty thể hiện một khoản chi 1.936 tỉ đồng cho bà Maya Dangelas, Chủ tịch HĐQT ITA. Đây là nghiệp vụ chi tạm ứng nhằm tham gia dự án tại Mỹ. Tuy nhiên, mới đây tập đoàn này đã có văn bản đính chính với nội dung liên quan con số trên bảng cân đối kế toán mới, công ty ghi nhận khoản chi này chỉ còn 633 tỉ đồng.

Tập đoàn Tân Tạo đính chính thông tin về 2.000 tỉ đồng tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến. Ảnh minh họa: DNCC

Lý do công bố lại là do “Báo cáo tài chính hợp nhất quí 2-2022 đã công bố ngày 29-7-2022 trình bày sai chỉ tiêu do hạch toán sai”. Đồng thời, nghiệp vụ này được đổi thành “hợp đồng chuyển nhượng cổ phần” cho bà Maya Dangelas theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Trước đó, kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2022 hồi tháng 5 vừa qua của Công ty Tân Tạo cũng đã thông qua nhiều nội dung liên quan đến kế hoạch huy động, sử dụng vốn của công ty, cũng như kế hoạch đầu tư kinh doanh ở nước ngoài. Lãnh đạo ITA từng chia sẻ, sẽ liên doanh với đối tác nước ngoài để xây dựng khu công nghiệp công nghệ dược phẩm lớn nhất California, đồng thời liên doanh sản xuất kính thông minh.

Nghị quyết cũng thống nhất ủy quyền toàn bộ cho bà Maya Dangelas, Chủ tịch HĐQT thay mặt các cổ đông nước ngoài, trong nước và công ty thực hiện mọi biện pháp cần thiết theo pháp luật Việt Nam và quốc tế để thực hiện thành công các nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Tuy nhiên thông tin trong báo cáo tài chính quí 2 công mới đây đã khiến nhiều cổ đông ITA phản ứng. Cụ thể nhiều cổ đông cho rằng, với số tiền lớn gần 2.000 tỉ đồng thì các nhà đầu tư cần phải được lãnh đạo công ty giải thích chi tiết, rõ ràng từng hạng mục, từng dự án đầu tư vào đâu để hiểu rõ. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần biết quy trình thủ tục, đầu tư có đúng với quy định của pháp luật và điều lệ công ty hay không.

Sau khi điều chỉnh số tiền tạm ứng cho bà Maya Dangelas, các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh của ITA không thay đổi. Nhưng con số tài sản thay đổi theo hướng tài sản ngắn hạn giảm từ 7.600 tỉ đồng về 6.260 tỉ đồng, tài sản dài hạn tăng từ 5.640 tỉ đồng lên 6.980 tỉ đồng.

Thực tế Tân Tạo đã chi tạm ứng trên cho dự án tại Mỹ vào cuối năm 2020 với số tiền chỉ 14 tỉ đồng, đến cuối năm 2021 là 59 tỉ đồng và cuối quí 1 có số dư 63 tỉ đồng. Như vậy, con số chi ra tăng lên chủ yếu trong quí 2.

Về tình hình kinh doanh, trong quí 2 Tân Tạo ghi nhận doanh thu thuần đạt 309,7 tỉ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 117,6 tỉ đồng, tăng 547% so với quí 2-2021. Lũy kế 6 tháng đầu năm, ITA ghi nhận doanh thu thuần đạt 373,2 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 134 tỉ đồng, lần lượt tăng trưởng 16% và 77% so với cùng kỳ năm 2021.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới