Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tăng cường giải pháp an toàn, thông suốt tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 2-9

T.H

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có buổi làm việc với các cơ quan liên quan về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ cao điểm nghỉ lễ 2-9. Ông Khuất Việt Hùng, Phó ban chuyên trách, đã lo ngại trước thực tế lượng taxi, xe công nghệ của TPHCM đang không đủ để đáp ứng nhu cầu khi hành khách đến sân bay tăng đột biến.

đón taxi sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Minh Hoàng
đón taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Minh Hoàng

Về vấn đề này, ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng khai thác hạ tầng đường bộ Sở Giao thông vân tải TPHCM, cho biết, trong ngày cao điểm lễ 2-9, dự kiến có 120.000 khách/ngày, các loại xe được ra vào sân bay chỉ đáp ứng 20% nhu cầu của hành khách. Cụ thể, xe taxi Mai Linh có 900 xe (2.100 lượt/ngày), Vinasun 1.600 xe (3.000 lượt/ngày), Grab mỗi ngày 3.800 – 4.500 lượt/ngày. Ông Đường khuyến nghị hành khách, người dân nên nắm thêm thông tin để có sự lựa chọn phương tiện khác phù hợp.

Cũng theo ông Đường, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các đơn vị tập trung các giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện tình hình, giúp các tuyến đường vào sân bay thông thoáng, bao gồm lắp đặt bổ sung đèn tín hiệu giao thông trên đường Trường Sơn tại giao lộ Trường Sơn – đường vào ga quốc nội; điều chỉnh phương án cấm ô tô lưu thông trên đường Bạch Đằng 24/24h theo hướng từ đường A75 đến đường Hồng Hà và cấm xe tải, xe khách lưu thông 24/24h.

Ngoài ra để phục vụ hành khách đi lại dịp lễ, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM đã điều chỉnh thời gian giãn cách và thời gian hoạt động của tuyến xe buýt số 152 (khu dân cư Trung Sơn – sân bay Tân Sơn Nhất) phù hợp với các chuyến bay đi và đến tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Dự kiến, sớm khôi phục tuyến xe buýt số 109 (sân bay Tân Sơn Nhất – Bến Thành) nhằm tăng thêm xe buýt phục vụ hành khách trong sân bay.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó giám đốc Cảng Vụ hàng không Miền Nam, cho biết để đảm bảo an toàn cho hành khách, không gây ùn tắc và thiếu phương tiện đón khách, trước mắt toàn bộ lực lượng của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sẽ làm việc xuyên lễ để đảm bảo an ninh, an toàn hàng không; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn hành khách, bốc vác hành lý giúp người lớn tuổi; tham gia hướng dẫn, phân luồng phương tiện ra vào sân bay và phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải TPHCM điều phối, huy động xe công nghệ tham gia đưa đón khi lượng khách tăng đột biến.

Theo Cổng thông tin Bộ GTVT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới