Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tăng diện tích hoa màu và cây công nghiệp

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tăng diện tích hoa màu và cây công nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết việc hàng nông sản đang có thị trường tiêu thụ thuận lợi và được giá, đã tạo động lực khiến nông dân tích cực đẩy mạnh sản xuất, mở rộng diện tích lúa, hoa màu và các loại cây công nghiệp ngắn ngày.

Từ đầu năm đến nay, tổng diện tích gieo trồng các cây màu lương thực đã tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 1,1 triệu héc ta, chủ yếu là các loại ngô, sắn, đậu tương, mía và lạc. Hiện các tỉnh miền Nam đã thu hoạch xong lúa đông xuân, đang tập trung xuống giống lúa vụ hè thu và gieo trồng rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày.

Theo đánh giá sơ bộ của các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh miền Nam, năng suất lúa vụ này tăng nhẹ, đạt bình quân 61,7 tạ/héc ta, đưa sản lượng ước đạt 11,5 triệu tấn. Lúa đông xuân tại vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ cũng phát triển mạnh, dự kiến có thể đạt năng suất tương đương vụ năm trước.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới