Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tăng hơn 8.000 chuyến bay trong tết Quý Mão

Minh Duy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Các hãng hàng không trong nước đã xây dựng kế hoạch tăng chuyến vào dịp tết Quý Mão. Dự kiến, các hãng sẽ tăng 8.079 chuyến bay, nâng tổng số chuyến bay khai thác trong dịp tết lên 33.691 và tổng số ghế cung ứng ra thị trường lên đến 6,7 triệu ghế.

Tổng số chuyến bay trong dịp tết Quý Mão có thể lên đến hơn 33.000 chuyến. Ảnh minh họa: Minh Duy

Theo thông tin từ Cục hàng không Việt Nam, các hãng hàng không Việt Nam đã xây dựng kế hoạch tăng chuyến vào dịp tết Quý Mão, thời điểm từ ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết 15 tháng Giêng năm Quý Mão.

Với kế hoạch này, các hãng đã lên kế hoạch khai thác 25.613 chuyến bay và dự kiến tăng thêm 8.079 chuyến, tức có thể nâng tổng số chuyến bay trong giai đoạn tết lên 33.691 chuyến.

Cụ thể, trung bình mỗi ngày sẽ có 260 chuyến bay được tăng thêm, đưa tổng số chuyến bay khai thác trong ngày từ 826 lên 1.087. Số ghế cung ứng trong ngày cũng sẽ tăng khoảng 53.900 ghế, từ 163.000 lên 216.900 ghế.

Tổng số ghế cung ứng trong giai đoạn tết sẽ tăng 1,6 triệu, từ mức 5,1 triệu lên 6,7 triệu ghế.

Các đường bay được tăng nhiều chuyến bay là TPHCM – Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Chu Lai, Hải Phòng, Quy Nhơn, Huế và ngược lại.

Hiện tại, có những hàng hàng không như Vietravel Airlines cho biết, đã ghi nhận tỷ số lấp đầy lên đến 87% cho các chặng bay chính như TPHCM – Hà Nội, TPHCM – Đà Nẵng, TPHCM – Quy Nhơn, Hà Nội – TPHCM và Hà Nội – Đà Nẵng trong giai đoạn ngày 7-1 đến ngày 7-2-2023.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới