Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tăng lợi nhuận nhờ trồng mãng cầu trái vụ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tăng lợi nhuận nhờ trồng mãng cầu trái vụ

Mãng cầu là một trong những loại đặc sản của cây ăn trái tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã giúp nhiều hộ nông dân trong tỉnh thoát nghèo. Nhờ áp dụng kỹ thuật ra hoa trái vụ, vụ mãng cầu năm 2008 này trung bình mỗi hộ thu về 50 triệu đến 60 triệu đồng/héc ta.    

Ông Nguyễn Tiến Bảy, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và giống nông nghiệp của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trung tâm đã xây dựng được 60 mô hình khắp các vùng trồng mãng cầu của tỉnh.

Hiện nay, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có khoảng 2.000 héc ta mãng cầu trồng tập trung nhiều ở các xã Phước Hội, Láng Đài, Long Mỹ (huyện Đất Đỏ), xã Tóc Tiên, Châu Pha (huyện Tân Thành), xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc), phường 10, phường 12 (TP.Vũng Tàu)…  

TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới