Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tập đoàn Ấn Độ xúc tiến đầu tư 2 tỉ đô la vào cảng biển Việt Nam

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Vừa qua, Tập đoàn Adani của Ấn Độ cho biết, đơn vị đang xúc tiến để đầu tư 2 tỉ đô la Mỹ vào cảng Liên Chiểu của Việt Nam. Adani cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ về chiến lược hợp tác phát triển cảng và logistics với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC).

Một góc của bến cảng Liên Chiểu. Ảnh: Nhân Tâm

Theo website mt.gov.vn, trong buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải hôm 24-5, đại diện Tập đoàn Adani của Ấn Độ cho biết, đơn vị đang xúc tiến dự án về đầu tư cảng biển tại Việt Nam. Trước mắt, tập đoàn sẽ đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật ở cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng) với mức đầu tư khoảng 2 tỉ đô la Mỹ.

Tại buổi tiếp này, đại diện Bộ Giao thông Vận tải mong muốn tìm kiếm những nhà đầu tư có năng lực tài chính và kinh nghiệm. Trong đó, đơn vị sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp.

Bộ cũng đề nghị phía Ấn Độ nghiên cứu đầu tư một tổ hợp như cơ sở hạ tầng khai thác cảng và khu công nghiệp hậu cần sau cảng tại cảng Liên Chiểu nói riêng và tại các cảng khác nói chung sao cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo TTXVN, cùng ngày, Tập đoàn Adani cũng có buổi trao đổi và ký kết biên bản ghi nhớ về chiến lược hợp tác phát triển cảng và logistics với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC).

Trước đó, nói về lĩnh vực giao thông, Việt Nam và Ấn Độ cũng đã có nhiều hợp tác như ký hiệp định vận tải hàng không, chuyến bay thẳng giữa hai nước; ký hiệp định hàng hải song phương, tổ chức vận tải chuyên tuyến.

TTXVN thông tin, dự án cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng. Theo quy hoạch, tổng diện tích khu cảng biển Liên Chiểu là 450 héc-ta. Dự án gồm đê và kè chắn sóng, luồng tàu, hạ tầng kỹ thuật kết nối khả năng đáp ứng cho các tàu tổng hợp, hàng rời trước mặt trọng tải đến 100.000 tấn, tàu container có sức chứa 6.000-8.000 TEU.

Tập đoàn Adani đầu tư nhiều lĩnh vực như năng lượng, vận tải và logistics với mục tiêu là phát triển xanh, bền vững. Năm 2022, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam – Ấn Độ đạt hơn 15 tỉ đô la. Ấn Độ là một trong 8 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới