Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tập đoàn Đất Xanh với hành trình tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch

The Saigon Times

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống. Nền kinh tế quí 3 khựng lại, các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, hàng loạt ngành nghề như du lịch, hàng không tê liệt và đau đớn hơn, hàng ngàn sinh mạng đã mất đi. Trong thời gian khốc liệt chống lại dịch bệnh, nhiều tổ chức, cá nhân đã cùng gánh vác trách nhiệm và Tập đoàn Đất Xanh là một trong số đó.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (thứ ba, bên phải), tiếp nhận hỗ trợ từ Tập đoàn Đất Xanh. Ảnh: DNCC

Không có những sự góp sức từ các nhà hảo tâm như Đất Xanh, các lực lượng tuyến đầu chống dịch sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Với mong muốn cải thiện tình hình và kiểm soát dịch bệnh, Đất Xanh đã tìm cách biến trách nhiệm với cộng đồng thành những hoạt động thiết thực.

Tập đoàn đã trao tặng gần 300 máy trợ thở oxy lưu lượng cao HFNC, 2 máy chụp X-quang di động đang tham gia phục vụ cho công cuộc sàng lọc, cứu chữa bệnh nhân Covid-19 tại 6 tỉnh thành phía Nam, bao gồm TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Long An và Bến Tre. Các tỉnh thành này hiện đang có số ca nhiễm lớn trên cả nước, hoặc nằm trên các vị trí cửa ngõ dẫn về các khu vực khác như Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ.

Nhờ sự tiếp sức kịp thời của Đất Xanh, các nhân viên y tế có thêm vũ khí chống lại đại dịch và cứu được nhiều người.

Ban lãnh đạo tập đoàn Đất Xanh luôn canh cánh nỗi lo về những khó khăn, vất vả của lực lượng y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch, những bệnh nhân đang dần kiệt sức khi phải chống chọi với cơn sóng mới của bệnh dịch.

Với tinh thần quyết liệt và khẩn trương, Tập đoàn Đất Xanh đã nhanh chóng triển khai các công tác đàm phán, vận chuyển máy móc từ đối tác nước ngoài. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, Tập đoàn đã trao tặng gần 300 máy trợ thở oxy lưu lượng cao HFNC, 2 máy chụp X-quang cho UBND các địa phương, từ đó kịp thời phân bổ về những đơn vị y tế đang cần được hỗ trợ trên địa bàn.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu trong buổi trao tặng máy của Tập đoàn Đất Xanh: “Hệ thống y tế tỉnh Bình Dương đang có nhu cầu rất lớn về máy móc y tế chuyên dụng, đặc biệt là máy trợ thở. Tôi thật sự cảm kích khi được đại diện cho chính quyền và người dân Bình Dương nhận 50 máy trợ thở oxy lưu lượng cao HFNC từ Tập đoàn Đất Xanh. Đây là nguồn động viên to lớn cho toàn tỉnh, cũng như nhân sự y tế để vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Chia sẻ về chuỗi hoạt động lần này, Chủ tịch tập đoàn Đất Xanh, ông Lương Trí Thìn cho biết: “Là một doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn Đất Xanh luôn khát vọng mang đến cho người dân mái ấm an vui cùng những giá trị tiện ích sống hiện đại và nhân văn. Chính vì vậy, Đất Xanh đã luôn chú trọng vào các công tác thiện nguyện và hỗ trợ cộng đồng, không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn là tấm lòng nhân ái, trái tim yêu thương mà Tập đoàn Đất Xanh muốn lan tỏa. Mong một ngày sớm nhất Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch”.

Trên phạm vi toàn quốc, tính đến hiện nay, Đất Xanh đã ủng hộ hơn 60 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19, bao gồm 23 tỉ đồng ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid-19, 5 tỉ đồng cho UBMTTQ tỉnh Bắc Giang, hơn 30 tỉ đồng ủng hộ các trang thiết bị y tế cấp thiết gồm máy trợ thở oxy, máy X quang, 500 triệu đồng ủng hộ chương trình ATM – Oxy của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, 800 triệu đồng cho công tác hỗ trợ phòng chống dịch tại huyện Đức Hòa – Long An và huyện Cam Lâm – Khánh Hòa cùng nhiều hoạt động cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch tại nhiều tỉnh, thành Việt Nam.

Hệ thống trải dài khắp cả nước thể hiện sức mạnh của Tập đoàn Đất Xanh khi cùng triển khai đồng loạt các hoạt động xã hội. Thời gian này, Đất Xanh Miền Bắc đã trao tặng thực phẩm thiết yếu cho các hộ dân khó khăn, đồng tổ chức chương trình Siêu thị mini 0 đồng trên địa bàn thành phố. Đất Xanh Miền Trung đã trao tặng 1 tỉ đồng ủng hộ quỹ vaccine, 1 tỉ đồng ủng hộ quỹ vaccine Quảng Bình, 1 tỉ đồng ủng hộ quỹ vaccine TP. Đà Nẵng, hàng trăm triệu đồng cho các vật tư thiết bị y tế cho CDC Đà Nẵng và Quảng Bình. Đất Xanh Miền Tây ủng hộ 500 bộ đồ bảo hộ y tế, 12.500 khẩu trang y tế và hàng trăm suất ăn tiếp sức tuyến đầu chống dịch ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Bên cạnh hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, Đất Xanh còn nỗ lực từng ngày để chăm lo và đảm bảo công việc, cuộc sống của cán bộ nhân viên, những con người luôn đồng hành và gắn bó với tập đoàn.

Với ước mong mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, Đất Xanh luôn tìm cách biến tình yêu và trách nhiệm của mình đối với xã hội thành những hành động thiết thực, góp phần làm nên “chương mới” trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, chương nói về trạng thái bình thường mới, về những mái ấm hạnh phúc và tương lai phồn thịnh, bình an.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới