Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tập đoàn điều hành chuỗi Pizza Hut xin phá sản

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tập đoàn điều hành chuỗi Pizza Hut xin phá sản

Yên Minh

(TBKTSG Online) – NPC International Inc., tập đoàn điều hành chuỗi Pizza Hut và Wendy's tại Mỹ đã chính thức nộp đơn xin phá sản. Với việc vận hành 1.225 cửa hàng Pizza Hut và 385 cửa hàng Wendy's trên toàn nước Mỹ, NPC International được xem là nhà nhượng quyền thương hiệu lớn nhất đối với chuỗi Pizza Hut tại Mỹ hiện nay.

Tập đoàn điều hành chuỗi Pizza Hut xin phá sản
Giá nhân công cũng như giá thực phẩm tăng cao trong mùa dịch Covid-19 là một nguyên nhân lớn dẫn tới việc NPC – nhà điều hành chuỗi Pizza Hut lớn nhất tại Mỹ – phải nộp đơn xin phá sản. Ảnh: Business Journal

Hãng tin tức CNN cho biết NPC International nộp đơn phá sản theo Chương 11 của luật phá sản của Mỹ, có nghĩa là các nhà hàng vẫn hoạt động nhưng đang tìm kiếm giải pháp tối ưu hoá các hoạt động kinh doanh để tái cấu trúc nợ. Nếu sau giai đoạn này tập đoàn không giải quyết được vấn đề tài chính hay thoả thuận được với các chủ nợ thì chính thức tuyên bố phá sản.

Đơn của NPC International được nộp lên tòa án ở Texas, với lý do dịch Covid-19 đã tàn phá việc kinh doanh chuỗi nhà hàng, khiến tập đoàn gánh các khoản nợ lên đến 1 tỉ đô la Mỹ. Doanh số suy giảm trong đại dịch, cùng với đó là chi phí lao động, nguyên vật liệu gia tăng khiến cho các chuỗi nhà hàng Pizza Hut và Wendy's càng kinh doanh càng lỗ.

Dịch Covid-19 đã và đang gây ra những tổn thất vô cùng to lớn về kinh tế trên toàn thế giới. Không chỉ người lao động hay những công ty nhỏ bị ảnh hưởng mà ngay cả các tập đoàn toàn cầu quy mô lớn cũng chẳng thể tránh khỏi số phận này. Cách đây khoảng hai tháng, một loạt các công ty lớn tại Mỹ như Chuck E. Cheese's parent company, GNC, 24 Hour Fitness, Neiman Marcus, J.Crew,… cũng đã phải nộp đơn xin phá sản vì kinh doanh thua lỗ.

NPC International mở nhà hàng Pizza Hut đầu tiên vào năm 1962, hiện tại công ty đã đàm phán thỏa thuận tái cấu trúc với các chủ nợ nhằm giảm nợ cho doanh nghiệp. Ngoài ra, phương án tái cấu trúc cũng bao gồm việc bán một phần trong số các nhà hàng của công ty.

Khi dịch bệnh bùng phát tại Mỹ, chuỗi nhà hàng của NPC đã nỗ lực mở rộng hoạt động giao hàng cũng như thay đổi phương thức kinh doanh kiểu nhà hàng truyền thống. Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc liệt từ hàng loạt chuỗi nhà hàng tương tự khác đã khiến NPC không thể cầm cự.

Việc nộp đơn xin phá sản của NPC không gây ảnh hưởng đến hàng ngàn nhà hàng Pizza Hut và Wendy’s do các bên nhượng quyền khác sở hữu. Hiện tại Mỹ, Pizza Hut có hơn 7.000 nhà hàng, trong khi Wendy's có gần 4.000 nhà hàng. Tuy nhiên, những gì xảy ra với NPC tiếp tục phản ánh áp lực khủng khiếp lên ngành kinh doanh nhà hàng Mỹ trong mùa Covid-19. Hàng loạt doanh nghiệp đã phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

Tại Việt Nam, chuỗi nhà hàng Pizza Hut vẫn hoạt động bình thường vì được nhượng quyền bởi Tập đoàn IFB Holdings (Việt Nam) và Jardine Restaurant Group (Hong Kong).

Theo CNN, FT, Business Journal

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới