Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tập đoàn Sông Đà xây thêm nhà máy thủy điện tại Lào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tập đoàn Sông Đà xây thêm nhà máy thủy điện tại Lào

Văn Nam

Dự án thủy điện Xekaman 3 tại Lào được Tập đoàn Sông Đà khởi công xây dựng vào tháng 4-2006 – Ảnh: Tập đoàn Sông Đà.

(TBKTSG Online) – Dự kiến vào ngày 6-3 tới, Tập đoàn Sông Đà sẽ khởi công xây dựng dự án thủy điện Xekaman 1 tại Lào có tổng công suất 322 MW với tổng vốn đầu tư khoảng 440 triệu đô la Mỹ, cung cấp sản lượng điện hàng năm khoảng 1,2 tỉ kWh.

Thông tin trên được ông Đỗ Đức Quân, Vụ phó Vụ Năng lượng, Bộ Công thương cho biết quan trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online chiều nay 3-3.

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và phát điện tổ máy đầu tiên vào đầu năm 2014 và hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2014. Điện sản xuất sẽ được Tập đoàn Sông Đà bán ngược về cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam để hòa vào lưới điện quốc gia, ông Quân cho hay.

Theo ông Quân, đây là dự án thủy điện thứ 2 được Tập đoàn Sông Đà đầu tư tại Lào. Dự án đầu tiên là dự án thủy điện Xekaman 3 được Sông Đà khởi công xây dựng tháng 4-2006 với tổng vốn đầu tư khoảng 310 triệu đô la Mỹ, công suất 250 MW. Dự kiến thủy điện Xekaman 3 sẽ phát điện tổ máy 1 vào tháng 12-2011.

Như vậy tính đến nay, Tập đoàn Sông Đà đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép đầu tư ra nước ngoài tại Lào với tổng cộng 3 dự án thủy điện gồm: thủy điện Xekaman 3, Xekaman 1 và SeKong 3.

Dự kiến, dự án thủy điện SeKong 3 cũng được Tập đoàn Sông Đà khởi công vào cuối năm 2011 và hoàn thành vào năm 2015 với tổng vốn đầu tư khoảng 275 triệu đô la Mỹ, công suất 250MW.

Ông Quân cho biết thêm đến thời điểm hiện tại, ngoài 2 dự án thủy điện mà Tập đoàn Sông Đà đang triển khai tại Lào, vẫn còn khoảng 10 dự án thủy điện khác cũng sẽ được khởi công xây dựng tại Lào trong thời gian tới, theo đó toàn bộ lượng điện sản xuất sẽ được bán lại cho Việt Nam theo thỏa thuận giữa 2 chính phủ Việt Nam và Lào.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới